Cứu 35 thuyền viên bị nạn trên biển

Cứu 35 thuyền viên bị nạn trên biển
Khoảng 21g40 tối 18-2, tàu cứu nạn Sar 274 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II Đà Nẵng đã lai dắt tàu cá ĐNa 0732 cùng chín ngư dân bị nạn trên biển vào đất liền an toàn.

Đây là chiếc tàu cá do ngư dân Đặng Văn Vũ, trú tại phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng làm chủ tàu kiêm lái trưởng. Tàu bị nạn khi đang trên đường chạy tránh áp thấp nhiệt đới.

Trước đó gần 2 giờ, tức khoảng 20g ngày 18-2, tàu cứu nạn Sar 412 của trung tâm này cũng đã lai dắt cập cảng Quy Nhơn an toàn tàu của chủ tàu Hồ Đông Vấn cùng 25 thuyền viên. Như vậy chỉ trong một ngày đã có 35 thuyền viên được cứu nạn an toàn do sự cố áp thấp trên biển.

Tàu cá bị nạn ĐNa 0732 được tàu Sar 274 lai dắt vào bờ an toàn. Ảnh: Tuổi Trẻ
Tàu cá bị nạn ĐNa 0732 được tàu Sar 274 lai dắt vào bờ an toàn. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Theo ông Nguyễn Anh Vũ -TGĐ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, trước đó vào hồi 7g50 ngày 18-2, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin tàu ĐNa 0732 cùng chín thuyền viên bị hỏng máy, không điều khiển được đành phải thả trôi cách bờ biển Đà Nẵng 40 hải lý trong tình trạng sóng cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7, thời tiết diễn biến rất phức tạp.

Ngay sau khi nhận được tin yêu cầu cứu nạn, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu cứu nạn Sar 274. Đến 12g45, tàu Sar 274 đã tiếp cận cứu được các thuyền viên của tàu ĐNa 0732 và đưa về đất liền an toàn.

Theo Đ.Nam
Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.