Cứu 36 người trong xe buýt lao xuống mương

Lực lượng cứu hộ dùng lưới B40 tìm kiếm người bị nạn dưới nước
Lực lượng cứu hộ dùng lưới B40 tìm kiếm người bị nạn dưới nước
TP - Đến chiều qua (9-2), 25 hành khách trên xe buýt mang biển số 78K-7304 của DN Cúc Tư bị tai nạn tại Km 14 thôn Định Thọ, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa (Phú Yên) đã bình phục.

 >> Lật xe buýt chở 60 hành khách

Lực lượng cứu hộ dùng lưới B40 tìm kiếm người bị nạn dưới nước
Lực lượng cứu hộ dùng lưới B40 tìm kiếm người bị nạn dưới nước .

Theo BS Bùi Trần Ngọc, GĐ Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, bệnh viện đã tiếp nhận 25 nạn nhân, nhưng sau đó chỉ có 4 trường hợp bị ngạt nước nặng và chấn thương vùng đầu hiện đang nằm điều trị. Những người còn lại bình phục nên đã xuất viện.

Xe buýt do tài xế Phạm Minh Dũng (48 tuổi, trú ở xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, Phú Yên) điều khiển trên QL25 hướng Sơn Hòa - TP Tuy Hòa, đến đoạn đường trên thì bị mất lái lật nhào xuống kênh chính bắc của hệ thống thủy nông Đồng Cam, nhấn chìm toàn bộ hành khách trên xe. Trên xe có 36 hành khách, trong đó có khá đông người già và trẻ em đi chơi Tết. Một số người phải dùng mũ bảo hiểm đập cửa kính thoát ra bên ngoài và bơi vào bờ...

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, CSGT và lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường tham gia cứu nạn, giải phóng ách tắc giao thông. Đồng thời, giăng lưới B40 chắn ở hạ lưu kênh để không cho đồ đạc và nạn nhân bị dòng nước cuốn trôi.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG