Cứu bạn, hai người cùng chết đuối

Cứu bạn, hai người cùng chết đuối
Lúc 9 giờ sáng nay, 6-1-2010, lực lượng cứu hộ đã vớt được hai thi thể nam thanh niên bị chết đuối lúc 21 giờ đêm 5-1-2010 tại vị trí cầu chữ T, đường Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Vào thời điểm xảy ra sự việc, T.N.T (sinh năm 1990, trú tổ 31), N.T.H (sinh năm 1990, trú tổ 26, cùng thuộc phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) và nhóm bạn rủ nhau xuống cầu chữ T để vui chơi.

Khi N.T.H xuống sát mép nước sông Hàn trên cầu chữ T để rửa tay thì bất ngờ ngã xuống nước. T.N.T nhảy xuống cứu bạn nhưng cả hai đều mất tích.

Được biết, T.N.T đang học nghề điện tử còn N.T.H theo học trường Cao đẳng Nghề TP Đà Nẵng.

Bà Nguyễn Thị Quyên - Phó chủ tịch UBND phường Khuê Trung - cho biết hai thanh niên trên thuộc gia đình khó khăn trên địa bàn phường. Trước mắt, UBND phường đã đề xuất Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận Cẩm Lệ hỗ trợ tiền cho gia đình lo đám tang. Ngoài ra, UBND phường cũng sẽ có mức hỗ trợ cho hai gia đình nạn nhân.

Theo Nguyễn Tú
Thanh Niên

MỚI - NÓNG