Cựu cán bộ Đoàn các cơ quan TW Cục miền Nam giao lưu với tuổi trẻ

Cựu cán bộ, thanh niên Đoàn viên các Cơ quan Trung ương cục miền Nam về nguồn viếng Tượng đài Long An trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc
Cựu cán bộ, thanh niên Đoàn viên các Cơ quan Trung ương cục miền Nam về nguồn viếng Tượng đài Long An trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc
TPO - Ngày 19/11, 150 cựu cán bộ, thanh niên Đoàn viên các Cơ quan Trung ương cục miền Nam đã có cuộc về nguồn và giao lưu với Đoàn viên thanh niên tỉnh Long An.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, cùng cựu cán bộ các cơ quan Trung ương Cục miền Nam đến thăm một số di tích lịch sử, trao nhà đồng đội, học bổng và giao lưu truyền thống với cựu cán bộ đoàn, cựu thanh niên xung phong và cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh tỉnh với chủ đề “Tự hào Long An trung dũng, kiên cường” ở Long An.

Tiếp đoàn trong buổi giao lưu có ông Phạm Văn Rạnh, Bí thư Tỉnh ủy Long An.

Dịp này, đoàn đến dâng hương, tham quan tại công viên Tượng đài Long An trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc và Khu Lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ.

Cựu cán bộ Đoàn các cơ quan TW Cục miền Nam giao lưu với tuổi trẻ ảnh 1

Cựu cán bộ, thanh niên Đoàn viên các Cơ quan Trung ương cục miền Nam chụp ảnh lưu niệm tại khu lưu niệm cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ.

Cựu cán bộ Đoàn các cơ quan TW Cục miền Nam giao lưu với tuổi trẻ ảnh 2

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dâng hương tưởng niệm cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ.

Đoàn cũng đã trao 1 căn nhà đồng đội tại xã Đức Tân, huyện Tân Trụ và tặng 30 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Long An.

Đây vừa là hoạt động ôn lại truyền thống lịch sử, vừa giáo dục, tuyên truyền cho thế hệ trẻ lý tưởng cách mạng cao đẹp. Từ đó, khơi dậy nhiệt huyết, tinh thần xung kích, tự nguyện đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước.

Tối ngày 19/11, đã diễn ra buổi giao lưu với nhiều tiết mục văn nghệ và những cuộc trò chuyện chân tình ấm áp của thế hệ thanh niên Đoàn các cơ quan trung ương cục miền Nam với thế hệ thanh niên hiện nay.

Có mặt tại buổi giao lưu, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có cuộc trò chuyện cởi mở với đoàn viên thanh niên ở tỉnh Long An.

Cựu cán bộ Đoàn các cơ quan TW Cục miền Nam giao lưu với tuổi trẻ ảnh 3

Chương trình giao lưu thu hút đông đảo  ĐVTN tại Long An tham gia.

Cựu cán bộ Đoàn các cơ quan TW Cục miền Nam giao lưu với tuổi trẻ ảnh 4

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết giao lưu cùng thế hệ trẻ tỉnh Long An.

Cựu cán bộ Đoàn các cơ quan TW Cục miền Nam giao lưu với tuổi trẻ ảnh 5

Bí thư Tỉnh ủy Long An – ông Phạm Văn Rạnh tặng hoa cho nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Nguyên Chủ tịch nước đã ôn lại thời kỳ đấu tranh anh dũng, kiên cường của thế hệ thanh niên đi trước trong công cuộc kháng chiến giành độc lập và thống nhất đất nước trước các  kẻ thù ngoại xâm. Từ đó, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã liên hệ đến thế hệ thanh niên hiện nay phải có  trách nhiệm xậy dựng và bảo vệ tổ quốc.

“Lớp trẻ hôm nay sinh ra không cùng thời chiến tranh. Nhưng có nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ từng tất đất của quê hương, bầu trường và  biển cả. Thế hệ hôm nay phải noi theo chí hướng thanh niên thế hệ trước phải luôn ý thức trong việc  xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, giàu đẹp hơn, như bác Hồ dặn dò. Hôm nay có điều kiện học hành, có truyền thống cha anh, nỗ lực của mình,…tin rằng lớp trẻ hôm nay sẵn sàng xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tôi tin rằng bản lĩnh Việt Nam, trí tuệ Việt Nam cho phép ta tin rằng điều thế”, nguyên Chủ tịch nước căn dặn .

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.