Cứu cháu trượt chân xuống hồ 2 cậu cháu đuối nước thương tâm

Gia đình chuẩn bị lo tang lễ cho hai cậu cháu
Gia đình chuẩn bị lo tang lễ cho hai cậu cháu
TPO - Trong khi nhảy xuống hồ để cứu cháu, do không biết bơi nên cả hai cậu cháu bị đuối nước thương tâm.

Ngày 31/8, ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai cậu cháu tử vong thương tâm.

Theo đó, chiều 30/8, cháu Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt (SN 2012), anh Nguyễn Văn Bình (SN 1990, cậu ruột của cháu Kiệt) và một người em của cháu Kiệt (cùng trú xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) đi bắt cua tại một hồ nước của người dân trên địa bàn xã.  Không may cháu Kiệt bị trượt chân ngã xuống hồ chứa nước.

Thấy vậy, anh Bình đã lao xuống để cứu cháu. Do không biết bơi, nên cả hai cậu cháu đã bị đuối nước thương tâm.

Gia đình cả hai trường hợp tử vong đều thuộc diện đặc biệt khó khăn. UBND xã Ea Tiêu đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 3 triệu đồng.

Đồng thời kêu gọi sự giúp đỡ của các hội đoàn thể cùng nhân dân quyên góp giúp gia đình các nạn nhân tổ chức mai táng.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.