Cứu đói, hỗ trợ nông dân phục hồi cây cà phê

Cứu đói, hỗ trợ nông dân phục hồi cây cà phê
TP - Ngày 18/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S cho biết, trước thực trạng sương muối xuất hiện dày đặc trên diện rộng gây thiệt hại 700 ha cà phê của cả ngàn hộ dân (khoảng 5.000 khẩu), tỉnh đã chỉ đạo huyện Lạc Dương triển khai cứu trợ trong mùa giáp hạt, mỗi khẩu 45kg gạo. 

Các ban ngành chức năng triển khai lồng ghép các chương trình mục tiêu để giúp nông dân trồng lại 350ha cà phê đã bị cháy toàn bộ. Với 350 ha cà phê bị cháy từ 1/3 đến 2/3 tán cây phía ngọn thì hướng dẫn kỹ thuật cưa, cắt những phần bị cháy, tỉa cành, tưới nước, bón phân để phục hồi trong những mùa sau. Tỉnh cũng đã đề nghị các ngân hàng giãn nợ để giảm áp lực cho nông dân.

MỚI - NÓNG