Cứu giúp người đàn ông đang đi bỗng ngã lăn bất tỉnh

Người dân không thể gọi điện cho người nhà nạn nhân do điện thoại nạn nhân khóa mã.
Người dân không thể gọi điện cho người nhà nạn nhân do điện thoại nạn nhân khóa mã.
TPO - Đang đi đường, người đàn ông bất ngờ lên cơn co giật rồi gục xuống đường bất tỉnh. Người dân phát hiện vụ việc, sơ cứu đồng thời lấy điện thoại của nạn nhân để gọi cho gia đình nhưng không được vì điện thoại khóa mật khẩu.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 25/4 tại ngõ 58 đường Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Vào thời điểm trên, người đàn ông khoảng 45 tuổi đang đi bộ trên đường Vũ Trọng Phụng, khi đến đầu ngõ 58 bỗng lên cơn co giật rồi quỵ xuống đường bất tỉnh.

Ngay khi xảy ra sự việc, nhiều người dân gần đó đã nhanh chóng sơ cứu, hô hấp cho nạn nhân, đồng thời gọi xe cấp cứu.

Kiểm tra trong túi nạn nhân có điện thoại di động, một người dân lấy ra để gọi cho người nhà nạn nhân nhưng 'bó tay' vì điện thoại đặt mật khẩu.

Cứu giúp người đàn ông đang đi bỗng ngã lăn bất tỉnh ảnh 1

 Sau khi được sơ cứu, nạn nhân đã tỉnh táo nhưng chưa thể đứng lên đi được

Khoảng 30 phút sau khi được người dân sơ cứu, cho uống sữa thì nạn nhân đã tỉnh táo.

Thông tin ban đầu, nạn nhân tên Lê Xuân Yên, SN 1968 trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. Hiện nạn nhân đã liên lạc được với gia đình.

MỚI - NÓNG