Cứu hai tàu cá và 15 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Hoàng Sa

Cứu hai tàu cá và 15 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Hoàng Sa
TPO – Sáng 12-1, Tàu SAR 412 hỗ trợ, lai dắt thành công 2 tàu cá và 15 ngư dân của hai tỉnh Khánh Hòa và Quảng Ngãi vào bờ an toàn sau 7 ngày gặp nạn trên vùng biển Hoàng Sa.
Cứu hai tàu cá và 15 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Hoàng Sa ảnh 1

Tàu cá KH- 98568 TS do ông Võ Công (SN 1973, tại Hà Ra, Vĩnh Phước, Khánh Hòa) làm thuyền trưởng, trên tàu có 8 lao động. Ông Võ Công cho biết, “khoảng 2 giờ sáng ngày 6-1, tàu của tui đang đánh bắt cá tại vùng biển Hoàng Sa thì bị hỏng cột số không có khả năng chạy tiếp, trôi tự do trên biển nên đã phát tín hiệu cầu cứu tới Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam) tại Đà Nẵng. Đến sáng ngày 11-1 mới gặp được tàu cứu hộ SAR 412 sau 6 ngày trôi tự do trên biển”.

Cứu hai tàu cá và 15 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Hoàng Sa ảnh 2

Tương tự, tàu cá QNg – 92101 TS, do chủ tàu kiêm thuyền trưởng Nguyễn Văn Sịn (SN 1994, tại Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) điều khiễn trên đường chạy ra vùng biển Hoàng Sa để đánh bắt thì bị hỏng cột số, trôi tự do trên biển từ ngày 5-1 đến chiều ngày 11.-1 mới tiếp cận được tàu cứu hộ SAR 412. Trên tàu có 7 lao động.

Cứu hai tàu cá và 15 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Hoàng Sa ảnh 3

Thuyền trưởng tàu SAR 412, Phan Xuân Sơn cho biết, khi chúng tôi tiếp cận được hai tàu cá cùng 15 ngư dân bị nạn trên biển thì tất cả các ngư dân đều trong tình trạng sức khỏe bình thường. Cả hai tàu đều bị hỏng cột số, không chạy được, trôi tự do trên biển nên chúng tôi đã hỗ trợ lai dắt vào bờ an toàn.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.