Cứu hộ 39 lao động trên tàu gặp nạn

Cứu hộ 39 lao động trên tàu gặp nạn
TPO- Đêm 29 - 9, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão (PCLB) Thanh Hoá đã triệu tập cuộc họp khẩn nhằm triển khai các biện pháp an toàn cho người và tài sản để đối phó với bão số 5.

> Bão số 5 chỉ còn cách Quảng Ninh – Nam Định 170km

Trước đó, vào 12 giờ ngày 27 - 9, tàu vận tải Đức Minh 18 có công suất 420 CV của ông Phan Đức Minh ở tỉnh Ninh Bình (trên tàu có 39 lao động) vận chuyển xi măng, đang trên đường vào bờ tránh bão đã bị mắc cạn và gãy bánh lái cách bờ biển Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hoá (Thanh Hoá) 4 hải lý.

Ngay khi nhận được tin, bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo Đồn biên phòng 118 tổ chức triển khai cứu hộ cứu nạn. Trong sáng 29 - 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh này đã điều động 900 chiến sĩ xuống các huyện Triệu Sơn, Hoằng Hoá, Thiệu Hoá để giúp dân thu hoạch lúa mùa.

Đến cuối ngày 29 - 9, toàn tỉnh đã thu hoạch 13.000 ha trong tổng số hơn 135.000 ha lúa mùa; toàn bộ 8.568 phương tiện với 28.500 lao động khai thác trên biển đã được kêu gọi vào nơi trú ẩn an toàn.

Hiện các phương án để đối phó khi bão vào đã và đang được các ngành, địa phương ở địa bàn tỉnh Thanh Hoá triển khai nghiêm túc.

Theo Viết
MỚI - NÓNG