Cứu hộ tại Rào Trăng 3: Đưa chó nghiệp vụ vào hiện trường, nối lại công tác tìm kiếm

Nối lại hoạt động tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn tại Rào Trăng 3.
Nối lại hoạt động tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn tại Rào Trăng 3.
TPO - Tranh thủ trời tạnh mưa, các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 đã được nối lại vào sáng 26/10, sau một ngày bị gián đoạn vì thời tiết xấu. Chó nghiệp vụ của quân đội cũng được đưa vào hiện trường.

Trao đổi với PV Tiền Phong trưa 26/10, ông Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế, cho biết: hoạt động tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn người mất tích tại hiện trường sạt lở thuộc thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, TT-Huế) đã được nối lại từ sáng cùng ngày.

Cứu hộ tại Rào Trăng 3: Đưa chó nghiệp vụ vào hiện trường, nối lại công tác tìm kiếm ảnh 1

Xe cứu thương trên đường lên Rào Trăng 3.

Trong sáng 26/10, Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn đã điều thêm 8 lái máy ủi, máy múc; cùng lực lượng công binh, chó nghiệp vụ, xe cứu thương di chuyển bằng đường bộ tiếp tục tái tiếp cận hiện trường sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 để nối lại các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Theo ông Phan Thiên Định, hiện mực nước lòng hồ thủy điện Hương Điền (bên dưới các thủy điện Rào Trăng 4, Rào Trăng 3) đã rút, do đó, việc di chuyển bằng đường thủy để tiếp cận hiện trường gặp khó khăn. Công an TT-Huế đảm trách nhánh đường thủy đã nhận được chỉ đạo chuyển hướng sang di chuyển bằng đường bộ để tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3.

Cứu hộ tại Rào Trăng 3: Đưa chó nghiệp vụ vào hiện trường, nối lại công tác tìm kiếm ảnh 2

Lực lượng chức năng đã xác định, khoanh được khu vực cần triển khai tìm kiếm.

Vào chiều nay, lực lượng Công an TT-Huế sẽ di chuyển lên Rào Trăng 3 bằng đường bộ, thay vì đường thủy như trước đây. Lực lượng này sẽ phối hợp cùng công binh, nhóm nghiệp vụ quân khuyển, các nhóm dân sự... để tiến hành tìm kiếm, với tinh thần khẩn trương nhất, nhằm chạy đua với thời gian và điều kiện thời tiết diễn biến khó lường, phức tạp.

Trước đó, như tin đã đưa, vào ngày 25/10,  lực lượng chức năng tìm kiếm cứu nạn tại Rào Trăng 3 nhận lệnh rút về thủy điện Rào Trăng 4, do thời tiết diễn biến xấu, mưa lớn từ tác động của bão số 8.

Cứu hộ tại Rào Trăng 3: Đưa chó nghiệp vụ vào hiện trường, nối lại công tác tìm kiếm ảnh 3

Các công binh, cán bộ quân đội sắp xuất phát từ xã Phong Xuân lên Rào Trăng 3.

Từ chiều 23 đến ngày 25/10, tại địa bàn TT-Huế có mưa to do ảnh hưởng của bão số 8. Trước tình hình này, Ban chỉ huy cứu hộ, cứu nạn công nhân thủy điện Rào Trăng 3 đã chỉ đạo khẩn các lực lượng ngay từ sáng 25/10 phải rà soát đội hình, tập trung sửa chữa các trang thiết bị hư hỏng trong quá trình cứu hộ; thu xếp hiện trường để phòng, chống bão.

Cứu hộ tại Rào Trăng 3: Đưa chó nghiệp vụ vào hiện trường, nối lại công tác tìm kiếm ảnh 4 Hiện trường sạt lở gây vùi lấp nhiều công nhân tại Rào Trăng 3.

Do dự báo nguy cơ sạt lở núi và nước lũ dâng qua tràn cao, Ban chỉ huy yêu cầu không đưa người vào thủy điện Rào Trăng 3 nếu không có việc quá cấp thiết. Toàn bộ lực lượng cứu hộ rút về thủy điện Rào Trăng 4 từ chiều 25/10 để đảm bảo an toàn, đồng thời, sẵn sàng chờ lệnh triển khai khi thời tiết thuận lợi.

Cứu hộ tại Rào Trăng 3: Đưa chó nghiệp vụ vào hiện trường, nối lại công tác tìm kiếm ảnh 5 Thi thể thứ 5 vừa được tìm thấy nghi là công nhân lái máy xúc, quê ở Hộ Độ, Hà Tĩnh.

Liên quan công tác cứu hộ, cứu nạn công nhân mất tích do sạt lở đất, đến ngày 26/10, lực lượng chức năng đã tìm kiếm được 5 thi thể nạn nhân tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3. Trong đó, có 2 thi thể nạn nhân đã xác định được danh tính. Riêng thi thể thứ 5 sau khi phát hiện ở vị trí trên cao, nằm cạnh một xe tải, được cho là tài xế lái máy múc thi công thủy điện Rào Trăng 3, quê ở Hà Tĩnh.

Cứu hộ tại Rào Trăng 3: Đưa chó nghiệp vụ vào hiện trường, nối lại công tác tìm kiếm ảnh 6 Chiều nay, 26/10, lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Công an tỉnh TT-Huế chuyển hướng di chuyển sang đường bộ để tiếp cận, phối hợp tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Rào Trăng 3.

Hiện vẫn còn 12 công nhân mất tích. Lực lượng chức năng đã khoanh vùng được vị trí cụ thể ở khu vực lòng suối để phục vụ công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn trong thời gian tới, với quyết tâm cao nhất, bảo đảm an toàn nhất.

MỚI - NÓNG