Cứu hộ tàu cá chở 11 thuyền viên va phải đá ngầm tại TT-Huế

Tàu TTH 95138 TS và phải đá ngầm và mắc cạn.
Tàu TTH 95138 TS và phải đá ngầm và mắc cạn.
TPO - Sáng 20/2, ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế, thông tin, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An - Bộ đội Biên phòng TT-Huế và các lực lượng chức năng địa phương phối hợp ứng cứu tàu cá TTH 95138 TS chở 11 thuyền viên gặp nạn khi trên đường vào bờ, do va phải đá ngầm và bị mắc cạn.

Trước đó, khoảng 4h30 phút sáng nay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An nhận thông tin, tàu TTH 95138 TS (công suất 350CV), do ông Nguyễn Văn Bảo (SN 1985, ngụ xã Vinh Thanh, Phú Vang, tỉnh TT-Huế) làm thuyền trưởng, chở theo 11 thuyền viên trên đường vào bờ. Khi về đến phao số 2 gần cửa biển Thuận An, tàu  TTH 95138 TS đã va vào đá ngầm và bị mắc cạn.

Cứu hộ tàu cá chở 11 thuyền viên va phải đá ngầm tại TT-Huế ảnh 1

Vùng biển nơi tàu TTH 95138 TS gặp nạn

Nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh TT-Huế chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An (đóng tại huyện Phú Vang) điều động lực lượng cán bộ, chiến sĩ đồn, cùng chiến sĩ Trạm kiểm soát Thuận An và huy động thêm 2 tàu đang neo đậu tại thị trấn Thuận An (Phú Vang) tổ chức cứu nạn.

Do khu vực tàu cá gặp nạn là vùng nước quá cạn, nên việc tiếp cận thưc hiện công tác cứu hộ cứu nạn của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn.

Ông Phan Thanh Hùng cho hay, đến 10h sáng nay, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã kéo được tàu TTH 95138 TS vào bờ, 11 thuyền viên trên tàu đều an toàn.

MỚI - NÓNG