Cứu hộ thành công nhiều thuyền viên gặp nạn trôi dạt trên biển

Lực lượng Biên phòng TT-Huế triển khai ứng cứu các thuyền viên gặp nạn trên biển.
Lực lượng Biên phòng TT-Huế triển khai ứng cứu các thuyền viên gặp nạn trên biển.
TPO - Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh này phối hợp lực lượng chức năng vừa cứu hộ thành công 11 thuyền viên gặp nạn chìm tàu, trôi dạt trên biển.

Trước đó, vào chiều 7/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TT-Huế nhận được thông tin tàu Công Thành 27 (thuộc Công ty Công Thành, Thái Thụy, Thái Bình), do ông Lê Đức Ba (SN 1982, trú tại Thái Thụy, Thái Bình) làm thuyền trưởng) chở 10 thuyền viên và 4.500 tấn hàng clinker di chuyển theo lộ trình đi từ Quảng Ninh vào Cần Thơ

Khi đến vùng biển TT-Huế, cách cảng Chân Mây về phía đông bắc khoảng 8 hải lý, tàu gặp sóng to, nước tràn vào bên trong gây chìm. Các thuyền viên trên tàu Công Thành 27 buộc phải rời tàu bằng phao bè.

Cứu hộ thành công nhiều thuyền viên gặp nạn trôi dạt trên biển ảnh 1

Quân y Biên phòng sơ cứu cho thuyền viên gặp nạn.

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TT-Huế, sau khi nhận được thông tin tàu Công Thành 27 gặp nạn, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây và Đồn Biên phòng Vinh Hiền cử 38 cán bộ, chiến sĩ tuần tra dọc bờ biển để sẵn sàng ứng cứu các thuyền viên.

Trong chiều cùng ngày, lực lượng tuần tra phối hợp với ngư dân địa phương tổ chức cứu nạn và đưa được 5 thuyền viên tàu Công Thành vào bờ an toàn.

Đến chiều tối 7/10, lực lượng biên phòng và ngư dân tiếp tục phát hiện và đưa được thêm 6 thuyền viên còn lại vào bờ an toàn tại khu vực xã Lộc Bình (huyện Phú Lộc, TT-Huế).

Sau khi đưa các thuyền viên vào bờ, Đồn Biên phòng Vinh Hiền tiến hành kiểm tra sức khỏe, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho họ. 

Hiện, sức khỏe và tinh thần 11 thuyền viên đã tạm ổn.

MỚI - NÓNG