Cứu học sinh bị đuối nước, bảo vệ mất tích theo: Tìm thấy thi thể nam sinh

Khu vực nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Nguyễn Ngọc
Khu vực nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Nguyễn Ngọc
TPO - Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, rạng sáng ngày 23/2, ngành chức năng địa phương và bà con ngư dân đã tìm thấy thi thể của em Nguyễn Trần Gia Khang nạn nhân cuối cùng trong vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại khu vực bãi biển trước nhà hàng Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi vào ngày 20/2 vừa qua.
Sáng 23/2 trao đổi với PV, ông Võ Minh Chính- Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê (TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, vào rạng sáng cùng ngày một số ngư dân địa phương đã phát hiện thi thể em Nguyễn Trần Gia Khang (học sinh lớp 10) tại vùng biển thuộc xã Tịnh Kỳ, TP. Quảng Ngãi - cách vị trí nạn nhân gặp nạn khoảng 3,5km về phía Đông Bắc.

Theo đó, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 23/2 một số ngư dân hành nghề tại vùng biển thuộc xã Tịnh Kỳ, TP. Quảng Ngãi phát hiện có một thi thể đang trôi trên biển nên đã báo cho lực lượng chức năng. 

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt và vớt đưa thi thể vào bờ. Đồng thời, xác định đây là thi thể em Nguyễn Trần Gia Khang (SN 2005, trú thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa) bị mất tích trước đó.

Theo ông Chính, hôm qua (22/2), thi thể anh Phạm Văn Phó (SN 1978, thôn Đông Hòa, xã Tịnh Hòa, TP. Quảng Ngãi) là bảo vệ nhà hàng Mỹ Khê - người đã lao ra cứu em Khang và bị mất tích theo, được tìm thấy ở khu vực gần nơi xảy ra vụ việc khoảng 300m về hướng Đông Nam. 

"Gia cảnh của anh Phó thuộc diện khó khăn. Địa phương sẽ báo cáo sự việc để thành phố, tỉnh khen thưởng và kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ cho gia đình anh", ông Chính chia sẻ.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 40 phút ngày 20/2, tại khu vực bãi biển trước nhà hàng Mỹ Khê (xã Tịnh Khê), một nhóm học sinh lớp 10 gồm 9 em (trú thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa) rủ nhau ra tắm biển.

Trong lúc đang tắm thì em Nguyễn Trần Gia Khang bị sóng lớn cuốn ra xa. Thấy vậy, anh Phạm Văn Phó ra ứng cứu. Tuy nhiên, do sóng lớn nên anh cũng bị đuối nước theo và mất tích.

Hiện, thi thể của cả hai nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.