Cứu hơn 20 thuyền viên gặp nạn trên biển Hà Tĩnh và Nghệ An

Cứu hơn 20 thuyền viên gặp nạn trên biển Hà Tĩnh và Nghệ An
TPO - Lực lượng chức năng vừa cứu thành công 22 thuyền viên vào bờ an toàn do gặp nạn trên biển Nghệ An và Hà Tĩnh.

Trước đó, vào ngày 9/10, tàu Minh Nam 07, số hiệu 3WBP, trọng tải 950 tấn của thành phố Hải Phòng, đang trên đường từ Vũng Tàu ra Quảng Ninh chở hàng, trên tàu có 16 thuyền viên. Khi đến tọa độ 18 độ 11,891 phút vĩ độ Bắc; 106 độ 16,439 phút kinh độ Đông, cách bờ khoảng 200m, thuộc khu vực Cửa khẩu xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thì gặp sự cố và bị mắc cạn, khiến tàu bị nghiêng qua phải khoảng 15 độ.

Cứu hơn 20 thuyền viên gặp nạn trên biển Hà Tĩnh và Nghệ An ảnh 1

Tàu 950 tấn cùng 16 thuyền viên bị mắc cạn trên biển Hà Tĩnh

Nhận được thông tin, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh đã phối hợp với Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương, Hải đội 2 - Bộ đội Biên phòng, Đồn Biên phòng Kỳ Khang, chính quyền địa phương cùng 1 đơn vị cứu hộ tiến hành giải cứu các thuyền viên trên tàu. Sau nhiều giờ nỗ lực, các lực lượng cứu hộ cứu nạn đã đưa được cả 16 thuyền viên trên tàu gặp nạn lên bờ an toàn.

“Hiện sức khỏe và tâm lý của các thuyền viên đã ổn định”, ông Trương Minh Tuấn - Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh cho hay.

Cứu hơn 20 thuyền viên gặp nạn trên biển Hà Tĩnh và Nghệ An ảnh 2 Các thuyền viên gặp nạn trên biển Hà Tĩnh được đưa vào bờ an toàn.

Tại một diễn biến khác ở Nghệ An, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cũng vừa cứu nạn thành công 6 thuyền viên gặp nạn trên biển và lai dắt tàu cá vào cảng Cửa Lò an toàn. Trước đó, vào sáng 9/10, tàu cá NA 93248 TS do anh Vũ Văn Phong (SN 1990, trú tại xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) làm thuyền trưởng, trên tàu có 6 người. Khi đánh bắt cá cách biển Cửa Sót (Hà Tĩnh) khoảng 50 hải lý về hướng Đông - Đông Bắc thì tàu bị sự cố gãy trục chân vịt, có hiện tượng nước tràn vào, hỏng hệ thống thông tin liên lạc.

Cứu hơn 20 thuyền viên gặp nạn trên biển Hà Tĩnh và Nghệ An ảnh 3 Lực lượng chức năng ở Nghệ An cứu 6 thuyền viên vào bờ an toàn

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã lập tức điều động tàu CSB 8003 từ khu vực đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đến vị trí tàu cá NA 93248 TS để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn. Đến trưa 10/10, tàu cá cùng 6 thuyền viên được lai dắt vào cảng Cửa Lò (Nghệ An) an toàn.

MỚI - NÓNG