Cứu làng cá bằng nước muối hoạt hóa

Cứu làng cá bằng nước muối hoạt hóa
TP - Làng cá Thọ Quang, Đà Nẵng sẽ được xử lý ô nhiễm bằng một dung dịch rẻ và dễ chế biến, nước muối hoạt hóa, trong khuôn khổ một dự án xử lý chất thải trị giá 50.000 USD do Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) tài trợ.
Cứu làng cá bằng nước muối hoạt hóa ảnh 1
Một cơ sở chế biến hải sản ở Thọ Quang, được cho là chưa đảm bảo vệ sinh môi trường. Ảnh: Nam Cường

Hôm qua, 26 - 1, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải - Giám đốc Trung tâm Tư vấn Đèn tiết kiệm Điện năng & Dung dịch Hoạt hóa Điện hóa (Hà Nội) đi thực tế tại một số điểm ô nhiễm ở Thọ Quang.

Theo Tiến sĩ Khải, việc xử lý ô nhiễm không quá phức tạp nhưng cần phải có thời gian. “Trong vòng 2 năm, chúng ta phải làm được 3 việc, xử lý hải sản trước, trong và sau khi chế biến. Lâu nay, chúng ta chỉ chú trọng khâu thứ 3, tức chỉ chú ý xử lý nước thải, nhưng lại được xử lý riêng rẽ, thiếu sự phối hợp của các hộ dân - TS Khải nói.

Theo bà Phan Thị Nữ - GĐ Trung tâm Tư vấn Đầu tư & Phát triển Kỹ nghệ Môi trường (Sở TNMT Đà Nẵng), từ tháng 1-2010, dự án xử lý chất thải rắn tại phường Thọ Quang sẽ chính thức được triển khai, dự kiến kết thúc vào năm 2012.

“Phường Thọ Quang có 2.136 hộ tham gia khai thác, chế biến và dịch vụ hải sản, chiếm 38% tổng số hộ. Quá trình sản xuất nhỏ lẻ như làm mắm, phơi xác hải sản, gia công chế biến ở quy mô nhỏ không có hệ thống xử lý.

Ngoài ra, hằng năm, âu thuyền Thọ Quang có khoảng 62.700 lượt tàu vào, ra, neo đậu, hoạt động tàu thuyền kéo theo sự gia tăng của tác nhân liên quan như dầu mỡ, chất thải rắn đổ vào âu thuyền” – Bà Phan Thị Nữ cho biết. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.