Cứu nạn ngư dân mắc bệnh nguy hiểm trên biển

SAR 412 đang trên đường đưa nạn nhân co giật vào bờ. (Ảnh: Danang MRCC)
SAR 412 đang trên đường đưa nạn nhân co giật vào bờ. (Ảnh: Danang MRCC)
TPO - Sáng 4/4, Trung phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, tàu SAR 412 đang khẩn trương đưa thuyền viên bị đau bụng dữ dội, co giật vào bờ.

Trước đó vào 17h30 ngày 03/4, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin thuyền viên Đồng Văn Tẩu (41 tuổi, trú ở xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) trên tàu QNg 94491TS, bị đau dữ dội vùng bụng hông phải, hố chậu phải, co giật, nghi bị viêm đại tràng co thắt, nguy hiểm tính mạng, yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Tàu QNg 94491TS có do ông Trần Tân Hoàng làm thuyền trưởng, đang ở vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 230 hải lý (vị trí có tọa độ 18036N - 111007E).

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã kết nối với Trung tâm cấp cứu để bác sỹ hướng dẫn sơ cấp cứu cho bệnh nhân, đồng thời yêu cầu thuyền trưởng cho tàu hành trình nhanh chóng đưa bệnh nhân về bờ.

Nhận được thông tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 412 đi cứu nạn. Lúc 21h26 ngày 03/4,tàu SAR 412 rời cầu cảng, cùng đi theo tàu có 01 bác sĩ 115 Đà Nẵng.

Đến 05h55 ngày 04/4, tàu SAR 412 tiếp cận tàu QNg 94491TS tại vị trí 170 32N - 1100 07E, tiến hành chuyển nạn nhân sang tàu SAR 412 để các bác sỹ cấp cứu. Dự kiến 14h00 hôm nay (4/4), tàu SAR 412 sẽ đưa ngư dân Đồng Văn Tẩu về đến Đà Nẵng.         

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.