Cứu nạn tàu cá vỏ thép mẫu Hoàng Anh 01

TPO - Lúc 12 giờ 40 phút ngày 26/8, tàu SAR 413 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã đưa tàu cá vỏ thép Hoàng Anh 01 của ông Mai Thành Văn (sinh năm 1973, ở xã Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng Ngãi) cập cảng Nha Trang an toàn. 13 thuyền viên trên tàu đều khỏe mạnh.
Cứu nạn tàu cá vỏ thép mẫu Hoàng Anh 01 ảnh 1

Tàu Hoàng Anh 01 đi đánh bắt cá trên vùng biển Trường Sa từ ngày 5/8. Đến 10 giờ sáng 24/8, khi đang ở tọa độ 10 độ 30 phút vĩ độ Bắc, 110 độ 30 phút kinh độ Đông, cách Nha Trang khoảng 130 hải lý về phía Đông Nam, tàu bị mẻ piston, cong tay biên của động cơ chính, mất khả năng điều động.

Không thể khắc phục sự cố, ông Mai Thành Văn phải cho tàu thả trôi và yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Được sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 413 đi cứu nạn, lúc 21 giờ 40 phút ngày 24/8.

Đến 14 giờ 15 phút ngày 25/8, tàu SAR 413 tiếp cận được tàu Hoàng Anh 01 và tiến hành các biện pháp cứu nạn.

Cứu nạn tàu cá vỏ thép mẫu Hoàng Anh 01 ảnh 2
Cứu nạn tàu cá vỏ thép mẫu Hoàng Anh 01 ảnh 3


Tàu SAR 413 kéo tàu Hoàng Anh 01 về cảng Nha Trang

Hoàng Anh 01 là tàu đánh lưới vây vỏ thép mẫu, được đóng tại nhà máy đóng tàu của Công ty TNHH một thành viên Đóng tàu Nha Trang, Tổng Cty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam theo thiết kế V008.

Tàu có chiều dài hơn 25m, rộng 7,5m, cao 3,6m, tổng công suất 892 CV, được trang bị thiết bị đánh bắt hiện đại, hệ thống hầm cá được bọc cách nhiệt và phủ composite, đầy đủ trang thiết bị cứu sinh, cứu hỏa, thiết bị định vị toàn cầu GPS… Tổng giá trị chưa kể ngư cụ là 6,5 tỷ đồng.

Ngày 10/3/2014,  Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam đã bàn giao tàu Hoàng Anh 01 cho ông Mai Thành Văn Thuê, trả dần nợ gốc trong thời gian từ 5 - 7 năm. Đây là con tàu đánh cá bằng vỏ thép đầu tiên của ngư dân Quảng Ngãi. 

Cứu nạn tàu cá vỏ thép mẫu Hoàng Anh 01 ảnh 4

Tàu Hoàng Anh 01

Ông Mai Thành Văn cho biết, cuối tháng 4, tàu Hoàng Anh 01 đi biển chuyến đầu tiên, đánh được hơn 9 tấn cá. Chuyến ra khơi ngày 5/8 là chuyến biển thứ hai của tàu Hoàng Anh 01.

Đến trước khi bị hỏng máy, tàu đá đánh được khoảng 12- 13 tấn cá ngừ sọc dưa, trị giá trên 200 triệu đồng. Trừ chi phí khoảng 110 triệu đồng, còn lãi gần 100 triệu đồng.

Cứu nạn tàu cá vỏ thép mẫu Hoàng Anh 01 ảnh 5

Tàu đã được cứu, nhưng ông Mai Thành Văn vẫn buồn rầu vì chuyến đi biển không suôn sẻ

Cứu nạn tàu cá vỏ thép mẫu Hoàng Anh 01 ảnh 6

Ông Mai Thành Văn ký biên bản bàn giao thuyền viên với đại diện Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa, Cảng vụ Hàng hải Nha Trang và Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam.

MỚI - NÓNG