Cứu người chơi dù lượn bị mắc kẹt trong rừng

Đến gần 22g đêm 19/7, lực lượng cảnh sát PCCC đã tìm thấy và đưa anh A. ra khỏi rừng an toàn. Ảnh: V.T.
Đến gần 22g đêm 19/7, lực lượng cảnh sát PCCC đã tìm thấy và đưa anh A. ra khỏi rừng an toàn. Ảnh: V.T.
TPO - Tối 19/7, Cảnh sát PCCC TP. Đà Nẵng đã cứu được anh Nguyễn H.A. (35 tuổi, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) – người chơi dù lượn bị mắc kẹt tromg rừng Đà Sơn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu).

Khoảng 15h30 chiều cùng ngày, người dân phát hiện một nam thanh niên đang chơi dù lượn bị rơi tại phía Bắc rừng Đà Sơn nên đã điện thoại cho lực lượng cảnh sát PCCC.

Nhận được báo, cảnh sát PCCC đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng dân phòng, công an phường Hòa Khánh Nam triển khai tìm kiếm.

Nạn nhân được trang bị điện thoại di động có định vị , tuy nhiên do khu rừng rộng, nhiều khe suối, đường núi dốc, hiểm trở nên gây nhiều trở ngại cho việc tìm kiếm.

Lực lượng cứu hộ chỉ sử dụng các phương pháp thủ công như dùng rựa, máy cưa cầm tay phát quang để tìm đường. Khi trời tối phải dùng đèn trên xe cứu nạn cứu hộ chiếu sáng và sử dụng thêm pháo sáng.

Đến 21h45 phút,  lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy và cứu hộ thành công nạn nhân.

Được biết, chiều xảy ra sự cố, anh A. đang sử dụng dù lượn thì bị gió lớn đẩy về phía rừng Đà Sơn.  

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.