Cứu sống 18 người trên xe khách bị lũ cuốn trôi lúc nửa đêm

Cứu sống 18 người trên xe khách bị lũ cuốn trôi lúc nửa đêm
TPO - Một chiếc xe khách chạy hướng Bắc – Nam chở theo 18 người đã bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua thị trấn Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch (Quảng Bình). Rất may lực lượng cứu hộ đã có mặt kịp thời, giải cứu an toàn cho 18 hành khách trên xe.
Cứu sống 18 người trên xe khách bị lũ cuốn trôi lúc nửa đêm ảnh 1

Chiếc xe khách bị trôi gàn 100m

Sự việc xảy ra lúc 1h18’ ngày 19/10, xe ôtô khách BKS 43B-024.54 chạy hướng Bắc – Nam, do tài xế Phạm Quốc Cường (sinh năm 1985, trú tại tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, trên xe có tất cả 18 người (trong đó có 5 phụ nữ và 1 trẻ em), khi đến đoạn ngầm Khe Ngát thuộc tổ dân phố Chiến Thắng, thị trấn Nông trường Việt Trung thì bị nước lũ cuốn trôi ra xa khoảng 100m. 

Nhận được tin báo, Công an huyện Bố Trạch đã chỉ đạo Công an thị trấn Nông trường Việt Trung và huy động 100 cán bộ, chiến sỹ công an huyện, cùng 5 xe ô tô và các phương tiện cứu hộ khẩn trương đến hiện trường để tham gia ứng cứu. 

Cứu sống 18 người trên xe khách bị lũ cuốn trôi lúc nửa đêm ảnh 2

Lực lượng cứu hộ phải dùng dây để kéo người từ chiếc xe khách qua dòng nước chảy xiết để vào bờ

Đến 5h sáng nay, công tác cứu hộ đã hoàn thành. Tất cả hành khách trên xe đều được giải cứu đưa vào nơi an toàn.

Cũng vào thời điểm này, dưới chân cầu Quán Hàu, thuộc huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) có 3 thanh niên chèo thuyền đi bắt chim thì bị lật và được người dân ứng cứu kịp thời.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.