Cứu sống 9 ngư dân tàu Quảng Nam gặp nạn trên biển TT-Huế

Kiểm tra sức khỏe ngư dân bị đắm thuyền sau khi được bộ đội biên phòng và dân địa phương đưa vào bờ an toàn
Kiểm tra sức khỏe ngư dân bị đắm thuyền sau khi được bộ đội biên phòng và dân địa phương đưa vào bờ an toàn
TPO - Sau khi vào cảng cá Thuận An xuất hàng rồi rời đi, do không quen luồng lạch, tàu cá mang số hiệu QNA- 95039 của ngư dân Quảng Nam bị sóng to gió lớn đánh ngang mạn tàu dẫn đến bị chìm tại khu vực gần phao số 0. Từ chiều đến tối 11/7, lực lượng chức năng tại TT-Huế đã nỗ lực cứu hộ thành công 9 ngư dân trên con tàu gặp nạn này.

Tối 11/7, Trung tá Trần Văn Tuyển, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh TT-Huế, cho biết: Đồn Biên phòng (BP) Cửa khẩu cảng Thuận An (huyện Phú Vang) cùng phối hợp ngư dân địa phương triển khai cứu hộ thành công 9 ngư dân tàu cá tỉnh Quảng Nam vừa gặp nạn trên vùng biển TT-Huế. 

Trước đó, khoảng 15h chiều 11/7, tàu cá mang số hiệu QNA- 95039 của chủ tàu ông Nguyễn Trác, do ông Nguyễn Quang Thành (cả hai cùng trú ở Quảng Nam) làm thuyền trưởng, cùng nhiều tàu cá khác rời cửa biển Thuận An (TT-Huế) sau khi vào cập bờ bán cá.

Khi tàu cá của ông Trác ra cửa biển Thuận An đoạn gần phao số 0, do không quen luồng lạch, nên bị sóng to gió lớn đánh ngang mạn tàu, dẫn đến bị chìm. Thời điểm gặp nạn, trên tàu QNA- 95039 ngoài thuyền trưởng và chủ tàu còn có 7 thuyền viên.

Ngay sau khi nhận tin báo của ngư dân, Trạm Kiểm soát BP Thuận An kịp thời cử lực lượng cùng ca nô cao tốc phối hợp ngư dân đang hoạt động ở vùng cửa biển tổ chức cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết bất lợi, ngoài khơi liên tục có sóng lớn, nên hơn 1 giờ đồng hồ sau, lực lượng cứu hộ mới đưa được 5 ngư dân của tàu QNA- 95039 vào bờ an toàn. 

Riêng 4 người khác đi trên tàu gặp nạn, tính đến 20h tối 11/7, tuy họ vẫn chưa vào được bờ nhưng được các tàu vùng cửa biển đưa lên tá túc an toàn, sau đó sẽ trở về đất liền khi thời tiết thuận lợi. 

Theo thượng úy Nguyễn Minh Phú, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát BP Thuận An, sau khi được đưa vào bờ theo dõi và chăm sóc, tình hình sức khỏe của các ngư dân gặp nạn đã hoàn toàn trở lại bình thường vào tối 11/7. Theo kế hoạch, vào sáng mai, 12/7, khi sóng không còn lớn, 4 ngư dân còn lại sẽ được đưa vào đất liền.

MỚI - NÓNG