Cứu sống bé 10 tháng tuổi bị rắn độc cắn

Cứu sống bé 10 tháng tuổi bị rắn độc cắn
TP – PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi (bệnh viện Bạch Mai) cho biết các bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhi T.V.S. (10 tháng tuổi, ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) bị rắn lục cắn.

> Rắn lục đuôi đỏ liên tiếp tấn công người

Trước đó chị Lan, mẹ bé S. thấy con khóc thét khi đang ngồi trong xe tập đi chơi ở sân nhà, ngẩng lên chị Lan thấy con trai mình dùng tay dứt con rắn lục đang cắn ngón tay phải của bé.

Bác sĩ Dũng cho biết, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng xuất huyết nhiều trên da, vết cắn lớn, thiếu nhiều máu, hồng cầu giảm mạnh do máu chảy liên tục. Bệnh nhi nhập viện muộn, tận ngày thứ 5 kể từ khi bị rắn cắn nên hết thời hạn sử dụng huyết thanh kháng nọc rắn lục để điều trị bệnh.

Các bác sĩ phải dùng huyết tương tươi đông lạnh, cung cấp các yếu tố tạo đông máu. Sau đó bệnh nhân được truyền dịch để thải bớt chất độc, kháng sinh, vitamin K nên sức khỏe được cải thiện. Dự kiến bệnh nhi S. sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG