Cứu sống bệnh nhân nguy kịch do hóc xương gà

Ảnh do Bệnh viện T.Ư Huế cung cấp
Ảnh do Bệnh viện T.Ư Huế cung cấp
TPO - Một bệnh nhân lớn tuổi trú tại tỉnh Quảng Nam trong lúc ăn cơm không may bị hóc xương gà, gây thủng cả thực quản, phế quản, sức khoẻ nguy kịch. 

Tin từ Bệnh viện T.Ư Huế chiều 7/5 cho biết, vừa mổ cấp cứu thành công một ca bệnh nhập viện trong tình trạng nguy kịch do hóc xương gà gây thủng thực quản, phế quản.

Bệnh nhân là ông Trương Văn S. (63 tuổi, trú huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam). Trước đó, trong lúc ăn cơm, ông S. bị hóc đoạn xương gà dài 3cm, gây tình trạng sốt cao, đau ngực, khó thở. Sức khoẻ ngày càng xấu, nguy kịch tính mạng, gia đình buộc chuyển bệnh nhân ra Bệnh viện T.Ư Huế cấp cứu.

Qua chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị hóc xương gây nhiều thương tổn nguy hiểm. Do dị vật có cạnh sắc bén nằm gần vị trí động mạch chủ, đâm xuyên thực quản, gây thủng cả phế quản, không thể gắp bằng nội soi, bệnh viện quyết định mổ mở lồng ngực trái để lấy mảnh xương cứu bệnh nhân. 

Sau ca mổ, bệnh nhân thở máy hơn 12 giờ, kết hợp liệu trình hồi sức chuẩn, nên tình trạng sức khoẻ được cải thiện rõ rệt. Đến nay, ông S. đã hoàn toàn tỉnh táo, không còn dùng máy thở.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.