Cứu sống cháu bé ngộ độc vì ăn măng rừng

Cháu Đức đang được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Quế Phong.
Cháu Đức đang được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Quế Phong.
TPO - Mải thái măng lấy từ rừng về, chị Hồng không hay biết con trai 9 tháng tuổi bò lại lấy măng ăn. Đến khi cháu có biểu hiện ngộ độc mới phát hiện và tá hỏa đưa đi cấp cứu.

Ngày 2/8, thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu kịp thời cháu bé 9 tháng tuổi bị ngộ độc sau khi ăn măng rừng.

Theo đó, vào chiều ngày 1/8, chị Lữ Thị Hồng, trú tại bản Cắm Nọc, xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong đang thái măng hái ở rừng về. Do chị mải làm nên bé Lô Minh Đức, 9 tháng tuổi (con của chị Hồng) bò đến lấy măng bỏ vào miệng ăn mà không biết.

Lúc sau, chị Hồng thấy con đổ mồ hôi nhiều, da xanh, nôn trớ, khóc ngặt và biểu hiện khó thở. Hoảng hồn, chị gọi mọi người tới đưa cháu đến Trung tâm y tế huyện Quế Phong cấp cứu.

Tại đây, các y bác sỹ trung tâm chẩn đoán cháu Đức bị ngộ độc và được cấp cứu kịp thời. Hiện cháu bé đã tỉnh táo, đang được truyền dịch giải độc và tiếp tục theo dõi.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.