Đắk Lắk:

Cứu sống một bệnh nhân bị đâm thủng tim

Sức khỏe anh Tường đang tiến triển tốt.
Sức khỏe anh Tường đang tiến triển tốt.
TPO - Ngày 25/8/2015, bác sĩ Phạm Phú Cường, phó trưởng khoa Ngoại bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phẫu thuật thành công, cứu sống một bệnh nhân bị đâm thủng tim. 

Ngày 21/8 bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Mạnh Tường 36 tuổi đến từ xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột trong tình trạng nguy kịch, mặt tím tái, không nghe nhịp tim, không bắt được mạch, cũng không đo được huyết áp, vết thương vùng trước tim đang chảy máu. 

Hội chẩn, bệnh viện quyết định mổ cấp cứu, hơn 10 bác sĩ tham gia ê kíp phẫu thuật, đã khâu vết thương tâm nhĩ phải, truyền 750ml máu. 

Theo báo Người lao động: Chiều 21/8, anh Tường nhận được điện thoại thông báo em trai đang bị đánh ở gần nhà nên chạy tới. Trong lúc can ngăn, anh Tường đã bị một đối tượng dùng kéo đâm một nhát ở vùng ngực, gục tại chỗ và được người dân đưa đi cấp cứu.

Sau 4 ngày điều trị đặc biệt, bệnh nhân Tường đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe tiến triển tốt.

MỚI - NÓNG