Cứu sống một bệnh nhân đột quỵ, liệt nửa người

Cứu sống một bệnh nhân đột quỵ, liệt nửa người
TP- Sáng qua 16/10, bệnh nhân Trần Văn Y, 54 tuổi ở Q. Bình Tân, TPHCM đã cử động và nói được sau gần 6 tiếng được các bác sĩ Bệnh viện 115 phục hồi thần kinh sau khi bị đột quỵ.
Cứu sống một bệnh nhân đột quỵ, liệt nửa người ảnh 1
Bệnh nhân Y đã cử động và nói được sau 6 tiếng điều trị

Trước đó, bệnh nhân Y nhập viện vì bị đột quỵ do thiếu máu cấp ở mức độ nặng.

Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trên do huyết khối từ tim chạy lên não làm tắt động mạch não.

Để cứu bệnh nhân, các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 buộc phải sử dụng bơm thuốc tiêu sợi huyết qua động mạch.

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Thắng- Chuyên khoa Đột quỵ Khoa Bệnh lý Mạch máu não Bệnh viện Nhân dân 115 thì do bệnh nhân đang sử dụng thuốc kháng đông, nếu bơm thuốc qua đường tĩnh mạch thì nguy cơ xuất huyết có thể xảy ra, ảnh hưởng xấu đến tính mạng nên các bác sĩ quyết định bơm qua động mạch.

Sau sáu tiếng bơm thuốc bệnh nhân phục hồi thần kinh gần như hoàn toàn, đã nói được và tay chân cử động bình thường.

Bác sĩ Thắng cho biết: Đây là ca đầu tiên dung phương pháp điều trị thuốc tiêu sợi huyết bằng đường động mạch cho bệnh nhân đột quỵ, thiếu máu não cấp được ứng dụng ở Việt Nam và đã thành công.

MỚI - NÓNG