Tiền Giang:

Cứu sống người đàn ông tự đâm dao cắm sâu vào ngực

Ông Lê Văn S., khi đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Ông Lê Văn S., khi đưa đến bệnh viện cấp cứu.
TPO - Tối 7/8, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị này vừa mổ cấp cứu cứu sống một bệnh nhân tự dùng dao nhọn đâm cắm sâu vào ngực mình. 

Bệnh nhân là ông Lê Văn S., (SN 1968, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). 

Vào khoảng 14g ngày 7/8. người thân ông S., đã nhanh chóng gọi xe đưa ông S., vào bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang cấp cứu sau khi phát hiện ông S., tự dùng con dao nhọn đâm nhiều lần vào ngực mình. 

Lúc này bệnh viện nhanh chóng mổ cấp cứu để lấy dao ra, khi tiến hành phẫu thuật để lấy dao ra, vết đâm làm rách cơ hoành, rách màng tim và tràn máu màng phổi.

Hiện ông sức khỏe ông S., đã ổn định nhưng vẫn còn thở máy và được đội ngũ y bác sĩ tiếp tục theo dõi.

Cũng theo bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang cho biết, khi ông S., được đưa đến bệnh viện để cứu chữa, trên ngực ông S., có nhiều vết đâm và một con dao nhọn vẫn còn cắm trên ngực ông S.,

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.