Cứu sống nhiều thuyền viên tàu cá Cửa Việt, Bạc Liêu

Thuyền viên bị nạn không thể tự đi đứng phải chuyển bằng cáng.
Thuyền viên bị nạn không thể tự đi đứng phải chuyển bằng cáng.
TP - Lúc 9h ngày 20/12, tàu cứu nạn cứu hộ hàng hải Việt Nam (khu vực 3) SAR 272 đưa 8 thuyền viên bị nạn trên biển cửa cảng Năm Căn.

Các cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau có mặt để hỗ trợ kịp ngư dân trên tàu cá BL 1047TS của ông Phan Văn Nam, phường Nhà Mát (TP Bạc Liêu) bị chìm trên biển vào ngày 17/12, trên vùng biển Cà Mau.

Văn phòng Ban cứu nạn, cứu hộ, giảm nhẹ thiên tai tỉnh Bạc Liêu cho biết, thuyền viên Nguyễn Thanh Hận và Thạch Lọt lao động trên tàu cá BL 1047TS của ông Phan Văn Nam, còn mất tích. 8 thuyền viên được cứu sống được đưa vào điều trị tại Bệnh viện đa khoa Năm Căn (Cà Mau) bị kiệt sức, ngồi không nổi vì đói khát và trôi dạt trên biển nhiều ngày. Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Năm Căn truyền nước, hỗ trợ dinh dưỡng và hạn chế tiếp xúc để cứu chữa.

Sau rất nhiều giờ nỗ lực ứng cứu của lực lượng bộ đội biên phòng Đồn biên phòng Cừa khẩu cảng Cửa Việt (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) và ngư dân trên một số tàu đánh cá, đến 8 giờ 30 phút sáng 20/12 toàn bộ 6 thuyền viên quê ở Nam Định của tàu chở than bị chìm khi đang trên đường vào cảng Cửa Việt tránh trú là Thuyền trưởng Nguyễn Quang Trung (SN 1984), Nguyễn Văn Tuyển (SN 1989), Nguyễn Văn Hùng (SN 1993), Trần Văn Ba (SN 1975), Trần Hữu Đang (SN 1977), Nguyễn Văn Chỉ (SN 1970) đã được đưa vào bờ an toàn. Trong sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND huyện Gio Linh Trần Ngọc Lân đã đến thăm hỏi động viên các thuyền viên gặp nạn.

MỚI - NÓNG