Cứu sống được 12/14 thợ bị kẹt trong hầm lò

Cứu sống được 12/14 thợ bị kẹt trong hầm lò
Tin mới nhất, vào lúc 6 giờ sáng nay ( 2/4 ), lực lượng cứu hộ đã phát hiện thêm 6 thợ lò bị mắc kẹt sau tai nạn đổ lò cục bộ ở lò chợ phân xưởng KT 3 thuộc Công ty than Mông Dương ( Quảng Ninh ) vẫn còn sống.

Như vậy tổng số được cứu sống đã là 12/14 thợ lò. Lãnh đạo tập đoàn TKV và Công ty than Mông Dương đang tiếp tục tổ chức làm 2 mũi cứu hộ để khẩn trương cứu 2 thợ lò còn bị mắc kẹt trong hầm lò ra ngay trong ngày hôm nay.

Trước đó, với tinh thần khẩn trương và thực hiện nhiều biện pháp kiên quyết để cứu thợ lò còn bị mắc kẹt trong lò chợ, đến 23 giờ ngày 1/4/2006, lực lượng cứu hộ đã cứu được 6 thợ lò còn bị mắc kẹt ở lò chợ phân xưởng KT 3 là các anh:

Bùi Ngọc Dương, sinh năm 1973, thợ lò bậc 5/6; Nguyễn Văn Chinh, sinh năm 1973, thợ bậc 4/6; Nguyễn Kim Huyên, sinh năm 1978, thợ bậc 4/6; Ngô Văn Mão, sinh ănm 1975, thợ lò bậc 5/6; Đỗ Văn Thành, sinh năm 1970, bậc 4/6; Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1983, thợ lò.

Toàn bộ 6 thợ lò trên vẫn bình thường sau 30 giờ bị tai nạn đổ lò. Hiện các anh đang được chăm sóc sức khoẻ.

Tối qua, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng đã đến chia sẻ và trực tiếp chỉ đạo việc cứu nạn số thợ còn bị mắc kẹt trong hầm lò. Phó Thủ tướng đã biểu dương tập đoàn than, khoáng sản Việt Nam ( TKV ) và Công ty than Mông Dương, anh chị em, cán bộ công nhân đã có nhiều biện pháp khẩn trương tìm cứu đồng đội và vui mừng vừa cứu được 6 thợ lò.

Số anh em còn lại, tập đoàn TKV cần nhanh chóng tìm giải pháp để cứu anh em còn bị mắc kẹt, nhanh chóng thoát khỏi tình trạng nguy kịch.

MỚI - NÓNG