Quảng Nam:

Cứu tàu cá chết máy trên biển

Tàu cá QNa 01059 trên đường được tàu BP 43-1302 lai dắt vào bờ. Ảnh: Hải đội 2 cung cấp.
Tàu cá QNa 01059 trên đường được tàu BP 43-1302 lai dắt vào bờ. Ảnh: Hải đội 2 cung cấp.
TPO - Trong lúc đánh bắt cá trên biển, tàu QNa 01059 của ngư dân Núi Thành (Quảng Nam) chết máy trôi dạt trên biển trong điều kiện sóng to, gió lớn. Rất may, tàu của Hải đội 2 thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phong tỉnh Quảng Nam ứng cứu, kéo tàu cá bị nạn vào bờ an toàn.

Vào khoảng 13h30 ngày 14/3, tàu cá QNa 01059 ông Đặng Viết Trực (1976, trú tại xã Tam Hòa, Núi Thành) làm chủ phương tiện đã được tàu  của Hải đội  2 (Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Nam) mang số hiệu BP 43 – 1302 kéo về vào bờ. Toàn bộ thuyền viên trên tàu đều an toàn và khoẻ mạnh.

Trước đó, vào lúc 22h  ngày 13/3, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam nhận được tin tàu cá QNa-01059 đang hành nghề ở tọa độ: 15 độ 49 phút vĩ bắc, 108 độ 59 phút kinh đông, cách cảng Kỳ Hà khoảng 20 hải lý gặp sóng to, gió lớn, nước tràn vào làm chết máy, trôi dạt tự do. Trên tàu có 4 thuyền viên.

Ngay lập tức, tàu BP 43-1302 cùng 7 cán bộ chiến sĩ của Hải đội 2 được lệnh ra khơi, tổ chức ứng cứu tàu và ngư dân bị nạn. Sau hơn 6 tiếng đồng hồ, trong điều kiện biển động, sóng to, tàu BP 43-1302 của Hải đội 2 đã tiếp cận và đưa tàu cá gặp nạn vào bờ an.

Được biết, tàu QNa 01059 vừa xuất bến vào ngày 11/3, đánh bắt chưa được bao lâu thì gặp nạn.

MỚI - NÓNG