Cứu thành công tàu cá Trung Quốc gặp nạn trên biển

Sau nhiều ngày bị gián đoạn do thời tiết xấu, vào sáng 20/4, lực lượng Biên phòng và Cảng vụ TT-Huế đã nỗ lực cứu hộ thành công, đưa tàu cá Trung Quốc ra khỏi khu vực nguy hiểm, chuyển về neo đậu an toàn tại cảng Chân Mây.
Sau nhiều ngày bị gián đoạn do thời tiết xấu, vào sáng 20/4, lực lượng Biên phòng và Cảng vụ TT-Huế đã nỗ lực cứu hộ thành công, đưa tàu cá Trung Quốc ra khỏi khu vực nguy hiểm, chuyển về neo đậu an toàn tại cảng Chân Mây.
TPO - Sau khi gặp nạn ngoài khơi, do tìm cách cập cảng Chân Mây (TT-Huế) trong điều kiện đêm tối, sóng to gió lớn, lại không quen luồng lạch, tàu cá Trung Quốc đi chệch sang khu vực cửa sông Lạch Giang cách cảng khoảng 1km, rồi mắc cạn tại đây.

Sáng 20/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chân Mây và Cảng vụ Hàng hải TT-Huế phối hợp cứu hộ thành công một tàu cá Trung Quốc gặp nạn tại vùng biển Chân Mây (huyện Phú Lộc, TT-Huế). 

Đồn Biên phòng cửa khẩu Chân Mây tiếp nhận thông tin một tàu cá của ngư dân Trung Quốc gặp nạn trên biển từ hôm 18/4, khi tìm đường vào trú tại cảng Chân Mây. Trên tàu có 3 ngư dân. Trước đó, do tìm cách cập cảng trong điều kiện đêm tối, sóng lớn, không quen luồng lạch, tàu cá Trung Quốc đi chệch sang khu vực cửa sông Lạch Giang giáp với biển bị bồi cạn, cách vụ trí cầu cảng khoảng 1km, rồi mắc kẹt tại đây. 

Điều kiện thời tiết xấu, sóng to gió lớn những ngày qua tại vịnh Chân Mây khiến công tác cứu hộ, cứu nạn gặp khó khăn, gián đoạn. Phải đến sáng 20/4, lợi dụng thủy triều dâng cao, thời tiết thuận lợi, các lực lượng chức năng đã cứu hộ thành công con tàu, đưa phương tiện về neo đậu an toàn tại cảng Chân Mây. 

Danh tính  3 ngư dân Trung Quốc trên tàu cá được xác định là Ye Zhi Xiang, Lu Qing Sheng (đều 24 tuổi) và Zhang Xiao Chun (25 tuổi, cùng ngụ tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc). Được biết, tàu cá này xuất phát từ đảo Hải Nam trước đó và bị gió to sóng lớn đánh dạt vào vùng biển Việt Nam.

Hiện Đồn Biên phòng cửa khẩu Chân Mây đã hỗ trợ nhân đạo về thực phẩm, nước uống, thuốc men cho 3 ngư dân Trung Quốc và tiến hành các thủ tục ngoại giao theo quy định pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.

MỚI - NÓNG