Cứu vớt người nước ngoài trôi dạt trên biển Cà Mau

Cứu vớt người nước ngoài trôi dạt trên biển Cà Mau
TP - Ngày 4/8, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết, Đồn biên phòng Rạch Gốc (Ngọc Hiển) tiếp nhận một người nước ngoài trôi dạt trên biển, từ tàu cá KG- 93946TS của ông Bùi Tấn Nhất, SN 1958 - ngụ Vĩnh Thanh Vân - TP Rạch Giá - Kiên Giang, do ông Nguyễn Thanh Hùng, ở xã Mỹ Lâm (Hòn Đất, Kiên Giang) làm thuyền trưởng.

> Thảm họa trên biển Cần Giờ
> Chìm đò, 3 mẹ con tử nạn: Nỗi đau từ sự chủ quan

Ông Nguyễn Thanh Hùng cho biết, khoảng 18 giờ 30 ngày 25/7, tàu cá của ông đang hoạt động tại trên biển (cách đảo Hòn Khoai khoảng 91 hải lý về hướng Nam) phát hiện 1 người đang trôi dạt trên biển, cứu vớt. Sau khi đưa vào Đồn biên phòng Rạch Gốc, cán bộ trinh sát đưa cờ của các nước ASEAN, người này chỉ vào cờ của Thái Lan. Đồn biên phòng Rạch Gốc lập hồ sơ ban đầu, chăm sóc sức khỏe và đối xử nhân đạo đối với người bị nạn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG