Đã có kết quả về ‘chất lạ’ trong phích nước nhưng chưa công bố

Đã có kết quả về ‘chất lạ’ trong phích nước nhưng chưa công bố
Mẫu "chất lạ" trong phích nước "Made in China" đến nay đã có kết quả xét nghiệm. Tuy nhiên hiện đang chờ người ra lấy kết quả nên chưa thể thông tin cho báo chí biết.

Đã có kết quả về ‘chất lạ’ trong phích nước nhưng chưa công bố

> Xuất hiện phích Trung Quốc có 'chất lạ' 

Mẫu "chất lạ" trong phích nước "Made in China" đến nay đã có kết quả xét nghiệm. Tuy nhiên hiện đang chờ người ra lấy kết quả nên chưa thể thông tin cho báo chí biết.

Bình nước có chứa chất lạ ở Tiên Phong
Bình nước có chứa chất lạ ở Tiên Phong.
 

Theo Thường trực Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 (KTTCDLCL2), các mẫu "chất lạ" trong phích nước "Made in China" do Chi cục QLTT tỉnh Quảng Nam gửi ra phân tích và xét nghiệm từ ngày 20.8 đến nay đã có kết quả. Tuy nhiên Trung tâm này đang chờ Chi cục QLTT Quảng Nam cử người ra lấy kết quả nên chưa thể thông tin cho báo chí biết.

Theo đó như Dân Việt đã đưa tin, ngày 16.8, Bưu điện xã Trà Tiên (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) tổ chức Hội nghị giới thiệu Bảo hiểm nhân thọ Bưu điện tại Hội trường ủy ban xã, khoảng hơn 20 người dân địa phương được mời tham dự.

Trong số đó, có 13 người đăng ký để mua Bảo hiểm nhân thọ Bưu điện. Những người đăng ký mua bảo hiểm, được đơn vị này tặng cho một bình nước.Vỏ bình toàn chữ Trung Quốc, dưới đáy vỏ bình có chữ “Made in China”. Sau khi đưa về sử dụng phát hiện trong phích nước có một gọi bột lạ. Một số người dân thử đưa gói bột lạ này lên mũi ngửi thì bị choáng, xây xẩm mặt mày...

* Chi cục QLTT TP. Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức đi kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với sản phẩm phích nước “Made in China” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bắt đầu từ ngày hôm nay (22.8).

Chiều ngày 22.8, ông Nguyễn Nho Hậu-Phó Chi cục QLTT TP. Đà Nẵng cho biết trong ngày đầu tiên đi kiểm tra chưa phát hiện phích nước "Made in China" trên địa bàn thành phố này.

Theo Đình Thiên
Dân Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.