Đã có xe biển xanh, biển đỏ bị xử lý qua camera

Xe biển đỏ không chấp hành biển chỉ dẫn giao thông. Ảnh: Xuân Ân
Xe biển đỏ không chấp hành biển chỉ dẫn giao thông. Ảnh: Xuân Ân
TPO - Như Tiền Phong phản ánh, ngày 1/12, ‘Xe biển xanh, biển đỏ vô tư vi phạm trước “mắt thần” của CSGT’. Tới ngày 2/12, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã xử lý được 2 trường hợp xe biển xanh, biển đỏ vi phạm giao thông qua camera.

Đại diện Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội cho biết, không có “vùng cấm” đối với xe biển xanh, biển đỏ, xe buýt… khi xử lý vi phạm qua hình ảnh từ camera giám sát giao thông.

Theo đó, mọi phương tiện ưu tiên khi vi phạm đều được xử lý bình đẳng, trừ những trường hợp chứng minh được đang làm nhiệm vụ và những phương tiện trong diện ưu tiên như xe dẫn đoàn, cứu hỏa, cứu thương…

Vị cán bộ cho biết, qua hai ngày ứng dụng hệ thống camera giám sát phương tiện vi phạm giao thông, lực lượng CSGT đã xử lý 1 xe ô tô biển đỏ, 1 xe ô tô biển xanh, 1 xe buýt vi phạm.

Đã có xe biển xanh, biển đỏ bị xử lý qua camera ảnh 1

Xe biển xanh vượt đèn đỏ. Ảnh: Xuân Ân

Ngày 2/12, Trung tâm điều khiển giao thông phối hợp với các đội CSGT địa bàn phát hiện và lập biên bản xử phạt 58 trường hợp vi phạm, trong đó có 48 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, 10 trường hợp khi đèn tín hiệu giao thông đã chuyển sang màu đỏ nhưng không dừng lại trước vạch dừng vẫn tiếp tục lưu thông.

   

Cùng ngày lực lượng CSGT đã xác định 68 trường hợp vi phạm, tra cứu tại đội quản lý xe xác minh gửi thông báo cho người vi phạm để tiến hành xử phạt “nguội”.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.