Đã đưa thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát

Hiện trường vụ lật tàu
Hiện trường vụ lật tàu
Bằng các phương tiện cắt sắt và đào bới thủ công, đến 14 giờ 30 phút ngày 1-9, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã lấy được thi thể phó tài xế Nguyễn Xuân Trường ra khỏi nơi bị kẹt sâu trong đống toa xe đổ nát.

Vụ tai nạn tàu hỏa ở Lào Cai:

Đã đưa thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát

Hiện trường vụ lật tàu
Hiện trường vụ lật tàu. Ảnh: Dân Trí

Sau khi các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm tử thi, việc khâm liệm mai táng đã được cơ quan và gia đình nạn nhân tiến hành theo thủ tục địa phương.

Theo ông Phạm Cao Khiêm, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Apatít Việt Nam, ngay sau khi sự cố đoàn tàu chở quặng xảy ra, lãnh đạo Công ty đã có mặt ngay tại hiện trường và thành lập đội cứu nạn khẩn cấp do Phó Tổng giám đốc kỹ thuật sản xuất của Công ty trực tiếp phụ trách.

Như tin đã đưa, vào hồi 22h ngày 31-8, trên tuyến đường sắt công nghệ Mỏ Apatít Việt Nam (Công ty TNHH một thành viên Apatít Việt Nam) tại Lào Cai đã xảy ra vụ tai nạn tàu hoả chở quặng khiến 1 người chết và 1 người khác bị thương, hai đầu máy và 10 toa xe bị hư hỏng nặng. Thiệt hại từ vụ tai nạn ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng. Đây là vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất tại mỏ từ trước đến nay.

Hiện công tác cứu hộ thiết bị đang được tiến hành khẩn trương. Được biết, đến 12 giờ trưa nay, Công ty đã liên hệ được với các đơn vị cứu hộ của ngành Đường sắt Việt Nam dùng cẩu cứu hộ chuyên dụng để cẩu các toa xe lên khỏi vị trí bị đổ. Công tác khắc phục hậu quả có thể diễn ra trong thời gian dài, bởi vị trí đoàn tàu gặp nạn rất gần nhà dân và nhiều ao hồ, khó cho các phương tiện cơ giới hạng nặng vào ứng cứu.

Theo TTXVN

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.