Đà Lạt “cấy” 3.000 gốc hoa anh đào

Đà Lạt “cấy” 3.000 gốc hoa anh đào
TP - Ngày 5/6, hàng trăm người dân Đà Lạt mà nòng cốt là đoàn viên thanh niên đã trồng mới 3.000 cây mai anh đào dọc theo triền đồi ở cửa ngõ ra vào TP Đà Lạt và khu vực ngã ba Măng lin – Suối Vàng (Phường7).

> Vì sao hoa anh đào lỗi hẹn?
> Sắc thắm của lễ hội hoa anh đào ở Canada

Trước đó, Nhật Bản tài trợ Đà Lạt trồng 1.000 cây mai anh đào tại công viên Bà Huyện Thanh Quan (phía Đông Bắc hồ Xuân Hương). Hàng chục ngàn cây mai anh đào khác đang được Ban Quản lý khu du lịch hồ Tuyền Lâm trồng ven hồ và cấy vào rừng thông.

Tuyến đường khá đẹp dẫn vào khu du lịch Thung lũng Tình yêu không chỉ được trồng nhiều loài hoa này mà còn vinh dự mang tên Mai Anh Đào. Một số hãng lữ hành nội địa tổ chức cho du khách trồng mai anh đào tại Đà Lạt.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG