Đà Lạt đông nghẹt du khách, chen chân đi chơi như chưa từng có COVID-19

TPO - Lượng khách đổ về Đà Lạt tham quan nghỉ dưỡng dịp lễ 30/4 và 1/5 đông khủng khiếp; nhiều người phớt lờ các quy định về đeo khẩu trang, giãn cách xã hội nơi cộng cộng, quán ăn, khu du lịch…

Sáng 1/5, dòng người và xe cộ nườm nượp tỏa ra các khu – điểm du lịch, quán cà phê-ăn sáng, công viên, quảng trường của TP.Đà Lạt.

Khác với những năm trước đây, dịp lễ năm nay du khách ít di chuyển đến Đà Lạt bằng xe khách loại lớn, mà chủ yếu là ô tô từ 5-16 chỗ và xe gắn máy. Biển số xe chủ yếu từ Đồng Nai, Khánh Hòa, Bình Dương, Bình Phước, Ninh Thuận, Bình Thuận… và nhiều nhất là TP.HCM.

Đà Lạt đông nghẹt du khách, chen chân đi chơi như chưa từng có COVID-19 ảnh 1 Khu vực bùng binh đầu cầu ông Đạo váo sáng sơm 1/5
Đà Lạt đông nghẹt du khách, chen chân đi chơi như chưa từng có COVID-19 ảnh 2 Tập trung đông người ở quảng trường

Dù đang trong mùa dịch COVID-19, nhưng nhiều du khách rất chủ quan: Không đeo khẩu trang, tập trung đông người ở những nơi công cộng như công viên, quảng trường, hàng quán, siêu thị.

Mặc cho loa phát thanh công cộng liên tục phát đi những thông tin nhắc nhở về việc đeo khẩu trang, giãn cách xã hội nhưng nhiều người vẫn phớt lờ. Nhiều bạn trẻ túm tụm lại chụp hình “tự sướng” với nhau như chưa từng có dịch COVID-19.  

Quanh bờ hồ Xuân Hương nhiều nhóm từ 7-10 người, thậm chí hàng chục người tụ tập, bày rượu bia, nước ngọt, thực phẩm ra thảm cỏ để ăn uống, sau đó vứt rác bừa bãi gây mất mỹ quan, vệ sinh môi trường.

Đà Lạt đông nghẹt du khách, chen chân đi chơi như chưa từng có COVID-19 ảnh 3 Nhóm thanh niên túm tụm bên hồ Xuân Hương, không đeo khẩu trang
Đà Lạt đông nghẹt du khách, chen chân đi chơi như chưa từng có COVID-19 ảnh 4 Vứt rác bừa bãi trên thảm cỏ ven hồ Xuân Hương


Từ chiều 30/4, lượng khách đổ lên Đà Lạt đông dần. Tại đèo Bảo Lộc, cửa ngõ vào Đà Lạt-Lâm Đồng bị ách tắc nhiều giờ liền. Cụ thể khoảng 14 giờ, nhiều tài xế xe ô tô cố tình vượt ẩu khiến giao thông bị ách tắc cả 2 chiều.

Mặc dù lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Chốt đèo Bảo Lộc (Trạm Mađaguôi) và Công an huyện Đạ Huoai tiến hành phân luồng, điều tiết nhưng xe cộ vẫn di chuyển rất chậm, kéo dài đến cuối giờ chiều.

Đặc biệt, đêm 30/4, tại chợ đêm Đà Lạt, hàng ngàn người đổ về tham quan, mua sắm, ăn uống. Dòng người đông nghẹt, chen nhau như đi trẩy hội, hầu như không còn khoảng trống.

Đà Lạt đông nghẹt du khách, chen chân đi chơi như chưa từng có COVID-19 ảnh 5 Cầu thang chợ đêm đông nghẹt
Đà Lạt đông nghẹt du khách, chen chân đi chơi như chưa từng có COVID-19 ảnh 6 Xe máy chiếm lề đường

Bà Trần Thị Vũ Loan, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt cho biết, có tới 23.000 du khách đăng ký lưu trú từ trước khi diễn ra đợt nghỉ lễ. Đến lúc bước vào đợt nghỉ lễ, khách lên Đà Lạt càng đông hơn.

Khảo sát sơ bộ của phóng viên Tiền Phong, đa số các khách sạn hạng sao và khu vực trung tâm TP.Đà Lạt kín chỗ dịp lễ này. Một số tuyến đường ở trung tâm thành phố xảy ra tình trạng kẹt xe cục bộ vì có quá nhiều phương tiện cùng tham gia lưu thông.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.