Đà Lạt: Kiểm điểm Trưởng và Phó phòng Giáo dục

Đà Lạt: Kiểm điểm Trưởng và Phó phòng Giáo dục
Liên quan đến trường hợp một thí sinh thi tốt nghiệp THCS, các ông Phạm Đình Cầu, Nguyễn Văn Uông- Trưởng và Phó phòng Giáo dục Đà Lạt đang bị chi bộ Đảng kiểm điểm.

Và UBND TP sẽ có biện pháp xử lý kỷ luật thích đáng vì liên quan đến vụ việc.

Ngày 25/ 8, lãnh đạo Sở GD&ĐT Lâm Đồng cho biết: Liên quan đến vụ vi phạm qui chế nghiêm trọng để nâng điểm cho thí sinh Huỳnh Tân Tiến (SN 1990, học sinh trường THCS Quang Trung), các ông Phạm Đình Cầu, Nguyễn Văn Uông – Trưởng và Phó phòng Giáo dục Đà Lạt đang bị chi bộ Đảng kiểm điểm và UBND thành phố sẽ có biện pháp xử lý kỷ luật thích đáng.

Với tư cách thủ trưởng - Trưởng đoàn thanh tra Hội đồng thi tốt nghiệp THCS Đà Lạt khóa ngày 25/5/2005, ông Cầu đã “gửi gắm” thí sinh này cho ông Uông- Chủ tịch Hội đồng chấm thi. Hội đồng đã làm lộ mã phách, tách bài ra chấm riêng và nâng 5,5 điểm nếu tính theo hệ số 4 và 7,5 điểm nếu tính hệ số 6… cho thí sinh này.

Ngành cũng đang tiến hành xác định mức độ vi phạm cụ thể của từng giám khảo đã nâng điểm, cho điểm “khống” để xử lý.

MỚI - NÓNG