Đà Lạt mất hơn 2.400 ha rừng

Đà Lạt mất hơn 2.400 ha rừng
TP - Ngày 22/7, thông tin từ Hạt Kiểm lâm Đà Lạt, trong vòng 6 năm qua rừng Đà Lạt bị suy giảm cả về diện tích lẫn chất lượng. Từ 21.196 ha năm 2008, diện tích rừng của thành phố giảm xuống còn 18.767ha, độ che phủ giảm từ 62% xuống chỉ còn 47,6%. Nguyên nhân, tốc độ đô thị hóa nhanh, xảy ra nhiều vụ phá rừng. 

Thời gian qua, qua tuần tra truy quét, các cơ quan chức năng đã phát hiện 655 vụ vi phạm lâm luật, trong đó có 322 vụ phá rừng, 133 vụ khai thác rừng trái phép, 140 vụ mua bán vận chuyển lâm sản trái phép…

Lãnh đạo thành phố Đà Lạt cho biết, địa phương đang tăng cường công tác quản lý để bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng hiện có; đẩy mạnh việc trồng rừng và cây phân tán nhằm nâng cao độ che phủ của rừng lên 51% vào năm 2020.       

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.