Đà Lạt: Mưa lớn gây sập ta luy, hai cha con thương vong

Hiện trường vụ tai nạn chết người
Hiện trường vụ tai nạn chết người
TPO - Dòng nước tuôn chảy ào ạt sau trận mưa lớn kéo dài đã xô đổ một đoạn ta luy mới xây của gia đình bà Hà Thị Ánh (tổ 19, Phường 3, TP.Đà Lạt). Bờ ta luy này đè sập căn nhà tạm khiến hai cha con thương vong.

Ngày 3/11, UBND Phường 3 cho biết đã xảy ra vụ sập bờ ta luy tại công trình nhà ở tư nhân thuộc tổ 19 vào chiều hôm trước (ngày 2/11) khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương.

Thời điểm đó, trận mưa lớn kéo dài trong nhiều tiếng đồng hồ tạo nên dòng nước xiết, liên tục xô vào bờ ta luy mới xây dựng cách đó chưa lâu của gia đình bà Ánh khiến một đoạn ta luy (dài khoảng 5m, cao hơn 2m) đổ sập.

Lượng lớn đất đá từ bờ tay luy này ập xuống đè sập căn nhà tạm (tường gỗ, mái lợp tôn) ở phía dưới. Hậu quả hai cha con làm nghề thợ hồ trú ngụ trong căn nhà gỗ này bị thương vong, trong đó ông Văn Đình Thính (41 tuổi, quê Bình Định) bị đất, đá vùi lấp bị tử vong, còn Văn Đình Luân (18 tuổi) bị thương.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, nhiều người dân sinh sống tại khu vực này chạy tới ứng cứu, chính quyền địa phương cũng đã cử lực lượng đến cứu hộ nhưng ông Văn Đình Thính đã chết do vết thương quá nặng.

 Thi thể nạn nhân vừa được đưa về quê để tổ chức an táng.   

MỚI - NÓNG