Đà Lạt: “phục sinh” hồ Than Thở

Đà Lạt: “phục sinh” hồ Than Thở
Một cuộc “phục sinh” danh thắng hồ Than Thở của Đà Lạt với nguồn kinh phí lên đến 30 tỉ đồng bắt đầu được thực hiện.
Đà Lạt: “phục sinh” hồ Than Thở ảnh 1

Việc phục hồi được tiến hành sau khi khu du lịch rộng 39ha này được chuyển giao từ  ông Lê Văn Kiểm (thuộc Công ty may xuất khẩu Huy Hoàng, TP.HCM) sang cho nhà đầu tư mới là bà Hồ Thị Mỹ Hạnh (cũng của TP.HCM).

Theo đó, bà Hạnh đã triển khai nạo vét một khối lượng đất bồi lắng lên đến 300.000 m3 đang lấp hồ Than Thở suốt mấy chục năm qua, tạo dựng lại hồ nước sâu 1,5-3m với dung tích trên 1 triệu m3 và diện tích  mặt nước rộng 6ha.

Sau khi nạo vét,  toàn bộ bờ hồ sẽ được xây kè vững chãi bằng đá chẻ, trên mép nước sẽ được trồng phủ luân phiên bởi hoa ngắn ngày. Cùng đó, khu cảnh núi đồi trơ trọi hiện hữu sẽ  trồng lên một dải cây xanh rộng đến 5ha ôm trọn  cánh  cung đông nam của hồ. Việc nạo vét dự kiến sẽ hoàn tất trong năm tuần nữa để mở cửa lại khu du lịch này.

Nhà đầu tư mới cho biết trong năm nay cũng sẽ chỉnh trang lại đồi thông “Hai Mộ” ở cánh rừng đối diện hồ nước.                        

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.