Đá lở đè chết 2 mẹ con cô giáo ở Nghệ An

Đường vào xã Đoọc Mạy , giáp biên giới Việt - Lào, nơi sinh sống chủ yếu của người Mông
Đường vào xã Đoọc Mạy , giáp biên giới Việt - Lào, nơi sinh sống chủ yếu của người Mông
TPO - Hai mẹ cô giáo N. bị đá từ trên núi lăn xuống đè trúng. Vụ việc khiến hai mẹ con tử vong tại chỗ.

Ngày 31/5, trao đổi với Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Hoa Cúc – Hiệu trưởng trường Mầm non Đọoc Mạy, xã  Đọoc Mạy, huyện Kỳ Sơn, (Nghệ An) cho biết, một giáo viên của trường cùng với con trai tử vong vì bị đá từ trên núi lăn xuống đè trúng.

Theo đó, vào khoảng 16h45 (ngày 30/5), chị Lầu Y N. (SN 1982, giáo viên trường mầm non Đọoc Mạy cùng với con trai là Già Bá K. (SN 2002, học sinh trường THPT DTNT tỉnh Nghệ An), đi xe máy qua khu vực ở bản Huồi Viêng, xã Đọoc Mạy. Bất ngờ một tảng đá lớn từ trên núi lăn xuống đè trúng hai mẹ con.

Hậu quả, hai mẹ con chị N. tử vong tại chỗ. Người dân địa phương phát hiện sự việc thông báo với gia đình và chính quyền địa phương.

Được biết, chị N. công tác tại trường mầm non Đọoc Mạy đã 14 năm, có 1 chồng và 3 đứa con. Con đầu bị nạn hiện đang học ở thành phố Vinh, trong thời gian nghỉ hè về thăm gia đình.

Nhận được thông tin, UBND huyện, Phòng Giáo dục & Đào tạo, nhà trường đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Hiện, gia đình đang làm thủ tục mai táng nạn nhân theo phong tục địa phương.

MỚI - NÓNG