Đà Nẵng cần hơn một triệu người nhập cư, nhưng...

Nhập cư ồ ạt là một trong những nguyên nhân gây nên quá tải tại bệnh viện (trong ảnh: bệnh nhân kê giường ngoài hành lang ở BV phụ sản nhi Đà Nẵng) Ảnh: Nam Cường
Nhập cư ồ ạt là một trong những nguyên nhân gây nên quá tải tại bệnh viện (trong ảnh: bệnh nhân kê giường ngoài hành lang ở BV phụ sản nhi Đà Nẵng) Ảnh: Nam Cường
TP - Chỉ đạo kỳ họp, nhưng như thường lệ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh tiếp tục khiến nhiều lãnh đạo sở trả lời chất vấn phải toát mồ hôi bởi những câu hỏi trực diện, bất ngờ.

> Đà Nẵng: Tiêu chí nhập cư phải công khai
> Bí thư thành ủy HN Phạm Quang Nghị: Cần thiết siết nhập cư

Trước câu hỏi của các ĐB về vấn đề quản lý dạy thêm, học thêm, Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Trung Chinh cho rằng, việc quản lý cơ bản là tốt, chưa để xảy ra điều tiếng gì.

Ông Nguyễn Bá Thanh hỏi: Còn tình trạng giáo viên dạy thêm cho học sinh chính khóa mình đã giảng dạy không? Ông Chinh không trả lời được: “Quản lý vấn đề này rất nhạy cảm, tế nhị lắm”.

 Nhiều năm qua, các lãnh đạo đến thăm trường học đã có ai ngó nghiêng cái nhà vệ sinh của trường chưa? Cái này quan trọng lắm. Đầu năm 2013, UBND chi ngay 50 tỷ đồng để hoàn thiện hệ thống nhà vệ sinh trường học. Không để các em nhịn tiểu, nhịn đi cầu vì thiếu nhà vệ sinh” 

Ông Thanh: Nhạy cảm thế nào? Giám đốc Sở GD&ĐT không trả lời được và lảng tránh sang chủ đề khác bằng cách viện dẫn nhiều thông tư, nghị định. Sau nhiều lần bị đề nghị trả lời thẳng, ông Chinh nói: Đà Nẵng vẫn còn chuyện giáo viên dạy thêm cho học sinh chính khóa, vẫn còn chuyện giáo viên dạy bớt chương trình chính khóa để tổ chức dạy thêm nhưng con số không nhiều, không phổ biến như các địa phương khác.

Ông Nguyễn Bá Thanh: Xử lý thế nào? Ông Lê Trung Chinh: Không kỷ luật được, chỉ phạt hành chính vì Thông tư 17 (Bộ GD&ĐT, ngày 16-5-2012) cho phép dạy thêm. Tuy nhiên, Đà Nẵng đã có quyết định cấm, vì thế Sở GD&ĐT rất lúng túng.

Với các lĩnh vực như xây dựng, tài nguyên môi trường, công thương, y tế..., hầu như các lãnh đạo trả lời chất vấn đều toát mồ hôi vì những câu hỏi bất chợt của Bí thư Nguyễn Bá Thanh. Song, cũng chính ông Thanh cho rằng, sở dĩ cán bộ lúng túng là do ít chịu khó lội xuống cơ sở, không quyết liệt trong cách làm.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh khẳng định: Phân bổ dân cư không phải là cấm nhập cư mà là phân bổ để dân số hài hòa giữa nội thành và ngoại ô. Trước mắt, Đà Nẵng hạn chế nhập cư (có chọn lọc) vào khu vực trung tâm là 2 quận Hải Châu và Thanh Khê vì các quận này đã quá tải dân số cơ học.

“Đà Nẵng không bế quan tỏa cảng mà thực tế cần tới hơn 1 triệu người nhập cư cho những năm tiếp theo đúng như nhu cầu phát triển. Tuy nhiên, phải nhập cư có chọn lọc, người tài sẽ được mời chào, khuyến khích. Không nhập cư những người không nghề nghiệp, nhà cửa, những thành phần tới gây rối thêm cho Đà Nẵng”.

Lý giải cho điều này, ông Thanh cho rằng, song song với quyền cư trú của người dân còn có các quyền khác nữa, đó là quyền được an sinh, được khám chữa bệnh nơi đàng hoàng, được học hành tử tế, đi lại trên đường thông thoáng...

Về vấn đề dạy thêm, học thêm, ông Thanh chỉ đạo nghiêm cấm giáo viên dạy thêm học sinh chính khóa, dạy trước chương trình. “Ở quận Hải Châu có tình trạng quá tải học sinh là do quản lý chưa chặt.

Chỉ quản lý sĩ số trên lớp nên nhiều trường lách bằng cách tăng lớp, vì thế sinh ra mấy trung tâm giáo dục để dạy buổi chiều, phục vụ nhu cầu bán trú của con em. Cái này tôi phê bình Ban Văn hóa Xã hội (HĐND TP) giám sát không nghiêm” - ông Thanh nói.

Với tình hình khó khăn về kinh tế, mặc dù chỉ đạo các đơn vị quận, huyện phải chi tiết kiệm, chi không được vượt quá thu, nhưng ông Thanh cương quyết: “Không vì một bất kỳ lý do gì để bất kỳ trường hợp nào không được vui xuân đón tết”.

Kết luận kỳ họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh cho hay, năm 2013 Đà Nẵng sẽ tập trung cho môi trường và an sinh xã hội, và hết năm 2014 sẽ không còn chuyện đền bù giải tỏa.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG