TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG:

Đà Nẵng cần khai thác nguồn lực, động lực mới

Tổng Bí thư động viên CBNV công trình ngã ba Huế. Ảnh: NGUYỄN HUY
Tổng Bí thư động viên CBNV công trình ngã ba Huế. Ảnh: NGUYỄN HUY
TP - Thành phố còn nhiều tiềm năng, nguồn lực, động lực rất lớn cần khai thác tốt, phát huy hiệu quả, phát triển toàn diện kinh tế - xã hội - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Đà Nẵng về kết quả kinh tế -xã hội, công tác xây dựng Đảng, chiều 18/3.

Theo ông Trần Thọ- Bí thư thành ủy Đà Nẵng, 3 năm qua (2011-2013), thành phố có bước phát triển đáng kể trên các mặt: Tổng thu sản phẩm nội địa, kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội và đô thị; công tác quản lý, điều hành ngân sách có nhiều chuyển biến tích cực, giáo dục, y tế, an sinh xã hội. 

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2013 vượt dự toán (thu gần 12.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa hơn 8.700 tỷ đồng). Đà Nẵng liên tục bứt phá, vươn lên dẫn đầu bảng xếp loại ở nhiều chỉ tiêu: 4 năm dẫn đầu cả nước về công nghệ thông tin (CNTT), chỉ số quản trị, hành chính công, cải cách hành chính, chỉ số công lý. 

Năm 2013, lần đầu tiên Đà Nẵng đạt trên 3,1 triệu lượt du khách, bằng 1,3 lần so với năm 2011; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa lần đầu đạt ngưỡng 1,3 tỉ USD; sản lượng hàng hóa qua Cảng Đà Nẵng đạt trên 5 triệu tấn. Các lĩnh vực dịch vụ tài chính, tín dụng, ngân hàng, vận tải… đều phát triển mạnh.

Đến năm 2015, Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa ước đạt 9-10%, GDP bình quân ước đạt trên 3.700USD/người/năm; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ ước tăng 16-17%/năm, trong đó xuất khẩu hàng hóa tăng 16-17%/năm; tổng thu ngân sách nhà nước ước tăng 1-2%; mỗi năm có 3,2 vạn lao động có việc làm mới; cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn thành phố vào cuối năm 2015- ông Thọ báo cáo.

Bà Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Tài chính nhận định: Thực tiễn chứng minh Đà Nẵng có bước bứt phá ngoạn mục, quy hoạch “khá nét”; những điểm nhấn về quản lý đô thị, cải cách hành chính, môi trường đầu tư… 

Điều băn khoăn, Đà Nẵng xu hướng phát triển “hơi nóng”, tập trung nguồn thu chủ yếu từ đất đai, chưa tương xứng với tiềm năng cơ sở hạ tầng, sản xuất, kinh doanh. Nếu nguồn lực đất giảm dần thì đâu là nguồn lực thay thế? - bà Minh đặt vấn đề. 

Theo ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, thành phố tiên lượng vấn đề này và có sự chuyển hướng cơ cấu nguồn thu nội địa theo hướng bền vững. Trong số hơn 8.700 tỷ đồng thu nội địa, thu từ đất dưới 2.000 tỷ đồng, và tiếp tục giảm xuống ở mức 1.500-1.700 tỷ đồng, thay vì chiếm trên 50% như trước đây.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu kinh tế, xã hội mà Đà Nẵng đạt được 3 năm qua. 

“Thành phố có bước phát triển nhanh, khá toàn diện, có dấu ấn, tạo thương hiệu riêng, được cả nước và bạn bè khu vực lận cận thừa nhận. Có thể nói Đà Nẵng sẽ là địa phương về đích sớm chỉ tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Tổng Bí thư nhận định.

Tổng Bí thư tin tưởng với đặc thù “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của mình, Đà Nẵng còn nhiều tiềm năng rất lớn, chưa khai thác hết; những nguồn lực, động lực mới về nhân tài, vật lực, kết cấu hạ tầng giao thông, thương hiệu Đà Nẵng, từ ý chí đến truyền thống cách mạng, sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị... Vấn đề, Đà Nẵng là có nhìn ra tiềm năng, phát hiện nguồn lực và quyết tâm khai thác không?

Tổng Bí thư đề nghị Đà Nẵng phải luôn tổng kết, rút ra được những kinh nghiệm ở cả mặt tốt xấu, không chủ quan. Với vai trò thành phố động lực miền Trung-Tây Nguyên, thách thức áp lực rất lớn.

Nhiều dự án còn dang dở, nhiều việc phải làm với biết bao sự kỳ vọng, tin tưởng của nhân dân. Đà Nẵng giữ tinh thần năng động, sáng tạo cao; bên cạnh đó tập trung tháo gỡ cơ chế chính sách, khó thì làm thí điểm, vướng thì báo cáo cấp trên. Đây chính là bài học kinh nghiệm thực tiễn – Tổng Bí thư nói. 

Sáng 18/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo Bộ ngành T.Ư TP Đà Nẵng thăm doanh nghiệp, công trình trọng điểm Dự án nút giao thông khác mức ngã ba Huế (TP Đà Nẵng). 

Tại Tổng Cty Dệt may Hòa Thọ, Tổng Bí thư đề nghị lãnh đạo đơn vị chăm lo tốt nhất đời sống tinh thần, vật chất cho ĐVTN, công nhân, đảm bảo thu nhập, chỗ ăn ở cho người lao động.

MỚI - NÓNG