Đà Nẵng: Cháy nổ lớn tại kho xăng Nước Mặn

Đà Nẵng: Cháy nổ lớn tại kho xăng Nước Mặn
TPO - Vào lúc 7h30 sáng nay, 22/3, một vụ cháy nổ bồn xăng kinh hoàng đã xảy ra ở kho xăng sân bay Nước Mặn khiến ít nhất 3 người chết và hàng chục người bị thương (có 5 người bị thương rất nặng).
Đà Nẵng: Cháy nổ lớn tại kho xăng Nước Mặn ảnh 1
Hàng trăm người dân đổ ra đường sau vụ nổ kho xăng. Ảnh : Nam Cường

Hàng trăm người dân ở lân cận khu vực đường Lê Văn Hiến (phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) hoảng loạn bởi vụ tai nạn kinh hoàng trên. 

Anh Nguyễn Văn H – một người dân có nhà ở đối diện kho xăng kể, “Tôi vừa mới bưng tô bún, chưa kịp ăn đã nghe một tiếng rầm rung chuyển mặt đất và một cột lửa phụt lên cao. Ngay sau đó, lực lượng xe cứu hoả đã tới kịp thời, nhưng cột lửa thì phải đến 8h mới được dập tắt”.

Đà Nẵng: Cháy nổ lớn tại kho xăng Nước Mặn ảnh 2 Đà Nẵng: Cháy nổ lớn tại kho xăng Nước Mặn ảnh 3
Bồn xăng số 4 bị bật tung nắp. Ảnh : Nam Cường. Anh Lê Văn Hạnh – Công nhân thi công ở bồn số 3 vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc. Ảnh : Nam Cường

Danh sách nạn nhân 

- 5 người bị thương nặng đang được cấp cứu tại BV Đà Nẵng đều là công nhân Cy Xây lắp 3 (thuộc Petrolimex Sài Gòn), gồm : 

Võ Nguyên Năm (27 tuổi, quê Hà Tĩnh) bị đứt lìa cánh tay phải đang được mổ cấp cứu; Nguyễn Văn Thành (Đà Nẵng) bỏng độ III; Nguyễn Tấn Hiếu (25 tuổi, quê Tiền Giang) bỏng độ II-IV diện tích 33%; Nguyễn Văn Phú (25 tuổi) đa chấn thương, vỡ tạng, chấn thương sọ não đang mổ cấp cứu; Huỳnh Minh Em (42 tuổi) gãy kín 2 cổ chân.

- 3 người chết là Nam, Thắng và Năng (chưa rõ họ, tuổi và quê quán)

Khoảng 7h45, xe cấp cứu BV Đà Nẵng đã khẩn trương đưa những công nhân bị thương nặng về cấp cứu tại Trung tâm Y tế Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà và BV Đa khoa Đà Nẵng...

 Anh Lê Văn Hạnh – Công nhân thi công ở bồn số 3 (Cty Xây lắp số 3), thất kinh kể: “Lúc đó tụi em sắp sửa trèo lên để hoàn thành nốt thì nghe tiếng nổ rầm trời, sau đó là thấy nắp bồn số 4 bị giật tung, lửa phụt lên cao, 8 anh em đang hàn xì ở trên nắp bồn bị quăng lên nắp bồn số 3, chỗ chúng tôi đang thi công. 3 người chết tại chỗ, 5 người bị thương nặng”.

Theo nguồn tin ban đầu , đây là các bồn xăng của Cty Xăng dầu khu vực 5 làm chủ đầu tư xây từ tháng 8/2006, bồn xăng số 4 bị cháy nổ do Cty Xây lắp xăng dầu số 3 (Ptrolimex Sài gòn) xây. 

Theo một cán bộ kỹ thuật của Ptrolimex thì nguyên nhân có thể là ống bơm xăng đã không được súc rửa, dùng vào việc bơm nước nên nhiên liệu còn trong ống, nổi lên trên, gặp lửa hàn xì đã bốc cháy, gây nên tai nạn.

Một số công nhân ở bồn số 3 may mắn thoát nạn cũng cho biết, ngay từ ngày hôm qua, 21/3, nhiều anh em đã ngửa thấy mùi xăng trong nước bơm vào, có ý kiến nhưng chẳng ai nghe...

TPO tiếp tục cập nhật...

MỚI - NÓNG