Đà Nẵng chọn địa điểm trưng bày tàu bị Trung Quốc đâm chìm

TP - Chiều 25/2, Văn phòng UBND huyện Hoàng Sa (TP Đà Nẵng) cho biết lãnh đạo thành phố vừa bàn bạc và thống nhất sử dụng phần đất của Đồn biên phòng 252 ( trên đường Hoàng Sa) để trưng bày tàu cá ĐNa 90152 TS bị tàu Trung Quốc đâm chìm ở quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam).

Theo đó, vị trí trưng bày con tàu chứng tích này nằm tiếp giáp với khu đất Nhà trưng bày Hoàng Sa đang được xây dựng. UBND thành phố giao Sở Xây dựng lên phương án thiết kế kiến trúc để đặt con tàu, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, bảo quản, vừa phục vụ việc tham quan và phù hợp với kiến trúc chung của khu Nhà trưng bày Hoàng Sa. UBND huyện Hoàng Sa được giao đóng góp ý tưởng trưng bày, xây dựng nội dung tuyên truyền.

Tàu cá ĐNa 90152 TS của bà Huỳnh Thị Như Hoa (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) bị tàu Trung Quốc đâm chìm hôm 26/5/2014 khi đang đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa, cách giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam 17 hải lý. 10 ngư dân gặp nạn, phía tàu Trung Quốc cản trở tàu cá Việt Nam cứu người. Con tàu được kiểm ngư lai dắt về bờ. Sau đó bà hiến tặng tàu cho Nhà nước với hy vọng sẽ được bảo quản và trưng bày như một bằng chứng tố cáo tội ác của Trung Quốc với ngư dân Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.