Đà Nẵng có Bí thư Thành ủy 39 tuổi

Ông Nguyễn Xuân Anh (người đang bỏ phiếu) tại ĐH sáng nay. Ảnh: Đặng Nở - báo Đà Nẵng
Ông Nguyễn Xuân Anh (người đang bỏ phiếu) tại ĐH sáng nay. Ảnh: Đặng Nở - báo Đà Nẵng
TPO - Sáng nay, trong ngày thứ 2 Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần XXI (nhiệm kỳ 2015 – 2020), ông Nguyễn Xuân Anh (39 tuổi) đã được Ban thường vụ Thành ủy khóa mới bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thay ông Trần Thọ. Đến thời điểm này, ông Nguyễn Xuân Anh là Bí thư trẻ nhất nước.

Trước đó, Đại hội tiến hành thảo luận về phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020; tiến hành các thủ tục ứng cử, đề cử; thông qua danh sách bầu cử; bầu Ban Kiểm phiếu và tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Đáng chú ý, trong số 52 người được bầu vào Ban chấp hành còn có Nguyễn Bá Cảnh (Bí thư thành Đoàn). Anh Cảnh là con trai cố Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh, đồng thời cùng với ông Nguyễn Xuân Anh, cũng là một trong những cán bộ trẻ của Đà Nẵng. 

Hai ông Võ Công Trí và Huỳnh Đức Thơ tiếp tục được bầu giữ chức Phó Bí thư thành ủy.

Ông Nguyễn Xuân Anh, từng công tác tại báo Thanh Niên, sau đó về Đà Nẵng giữ các chức vụ như Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư, Phó Bí thư, Bí thư quận ủy Liên Chiểu, Phó Chủ tịch UBND thành phố và Phó Bí thư thành ủy. 

Ông là con trai của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng Nguyễn Văn Chi.

MỚI - NÓNG