Đà Nẵng: Đại tiệc pháo hoa sẵn sàng

Đà Nẵng: Đại tiệc pháo hoa sẵn sàng
TP - Cả thành phố Đà Nẵng đã sẵn sàng cho màn khai hỏa của bữa đại tiệc pháo hoa lung linh màu sắc, âm thanh khi chỉ còn vài chục tiếng đồng hồ, cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế (DIFC) lần thứ 2 sẽ chính thức diễn ra (đêm 27 - 28/3/2009).
Đà Nẵng: Đại tiệc pháo hoa sẵn sàng ảnh 1
Cuộc thi pháo hoa quốc tế diễn ra tại Đà Nẵng năm 2008 -Ảnh: Hồng Vĩnh

Kỳ ảo trên sông Hàn

Bốn đội nước ngoài gồm Trung Quốc, Tây Ban Nha, Philippines và Australia đã có mặt ở Đà Nẵng và đang gấp rút chuẩn bị cho những màn trình diễn đặc sắc. Năm  nay, sự chuẩn bị công phu cũng như nội dung thi của các đội phong phú hơn rất nhiều so với cuộc thi năm ngoái.

Trung Quốc sẽ trình diễn câu chuyện cổ tích Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài qua sự kết hợp hài hòa của nghệ thuật pháo hoa trên nền âm nhạc được kỳ vọng sẽ là một Romeo - Juliette của người Trung Hoa tái hiện trên sông Hàn kỳ ảo.

Tang Sheng Ming - đội trưởng đội Trung Quốc hào hứng: "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài là một chuyện tình đẹp của người Trung Hoa chúng tôi, với kết cục kỳ ảo khi cả hai cùng biến thành đôi hồ điệp bay khỏi ngôi mộ. Đây sẽ là màn pháo hoa kỳ thú, điểm nhấn cho show trình diễn".

Còn Jovenson Ong - đội trưởng đội Philippines cho biết, đội của anh sẽ trình diễn màn "Kỷ nguyên mới" với tám phần chính, thể hiện khát vọng vươn lên tầm cao mới của thành phố Đà Nẵng.

Tây Ban Nha là đội châu Âu duy nhất tại cuộc thi lần thứ hai này, vì thế, họ vẫn giấu nghề khi được hỏi. Đội trưởng Patrick Brault chỉ nói: "Màn trình diễn của chúng tôi có màu sắc và hiệu ứng liên tục thay đổi. Khán giả sẽ vừa xem vừa cảm nhận được hiệu ứng nhịp nhàng giữa âm thanh và ánh sáng".

Theo bà Trần Phương Anh - Trưởng phòng truyền thông Cty CP Nghệ thuật Việt, đã có 200 doanh nghiệp tham gia tài trợ cho cuộc thi bắn pháo hoa với tổng số tiền khoảng 17 tỷ đồng.

Trên nền bài hát "Đà Nẵng tình người", đội Việt Nam thể hiện chủ đề "Kỷ niệm 34 năm ngày giải phóng Đà Nẵng" sẽ tái hiện trang sử vàng ghi dấu chiến công của miền đất anh hùng trong quá khứ và vươn lên mạnh mẽ trong hiện tại và tương lai bằng pháo hoa trên nền sông Hàn lộng gió…

Vườn tượng bên sông Hàn cũng được bổ sung với hơn 100 bức tượng đặc sắc của các nghệ nhân làng đá Non Nước. Hai mươi màn hình LCD cỡ lớn (4,5x3m) cũng như sân khấu, hệ thống đèn chiếu sáng đang được khẩn trương lắp đặt để phục vụ khán giả, du khách đến thưởng thức pháo hoa.

Tính đến hôm qua (24/3), các khâu cuối của việc thi công điện chiếu sáng mĩ thuật góp phần cho đêm hội pháo hoa được hiệu chỉnh lần cuối để đưa vào sử dụng. Có được kết quả này, hơn 70 công nhân của Cty Quản lý & Vận hành Điện Chiếu sáng Đà Nẵng làm việc cật lực trong hai tháng trời.

Kỹ sư Phạm Tài, Giám đốc Cty cho biết, không chỉ lớn về quy mô gấp bốn lần so với lễ hội năm ngoái, nét mới của đèn trang trí và chiếu sáng năm nay là có thêm hai màu (tổng cộng là năm màu) cùng với việc thay thế màu xanh lá cây cho màu xanh mực của năm trước".

Toàn bộ việc lắp đặt trang trí này được triển khai trên toàn tuyến đường Bạch Đằng, đường 3 - 2 đến chân cầu Thuận Phước, khu vực bảo tàng điêu khắc Chăm và một đoạn đường Trần Hưng Đạo theo hình thức: Các đèn led băng qua đường được treo rủ.

Riêng khu vực khán đài trên đường Trần Hưng Đạo vừa treo ngang, vừa treo rủ để tạo sự lỗng lẫy cho điểm chính.

Cầu Sông Hàn được xem như một điểm nhấn quan trọng nhất của hệ thống đèn trang trí mỹ thuật năm nay với hơn 200 bộ đèn Led. Khác với năm 2008, cả chân cầu cũng được trang trí đèn.

Khi các hệ thống đèn được khởi động, năm màu cơ bản, trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh da trời, và vàng, sẽ tạo nên một bức tranh màu sắc sống động làm nền cho những chùm pháo hoa lung linh trên bầu trời.  

Ngăn ngừa tăng giá

Để ngăn chặn tình trạng chặt chém du khách, chính quyền thành phố Đà Nẵng yêu cầu các ngành chức năng cam kết không tăng giá các loại dịch vụ từ phí gửi xe cho đến giá phòng khách sạn.

Quận Sơn Trà, Hải Châu triển khai giải pháp chấn chỉnh đội ngũ giữ xe đúng với bảng giá của thành phố.

Cơ hội kích cầu du lịch miền Trung

Theo ông Huỳnh Tấn Vinh - Phó TGĐ Furama Resort, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng. Năm 2008, nhiều doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng cũng như miền Trung hầu như chẳng còn đồng lãi nào. Tới 1/3 số khách sạn ở Đà Nẵng, Hội An (Quảng Nam) chỉ còn duy trì được từ 1/2 - 1/3 thời gian làm việc trong ngày cho nhân viên. Ông Vinh hy vọng, trong một loạt hoạt động của tháng 3 tại Đà Nẵng, với điểm nhấn là cuộc thi bắn pháo hoa, du khách trong nước và quốc tế sẽ tăng trở lại như hồi giữa năm 2008.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.