Đà Nẵng dừng thu phí bảo trì đường bộ với xe máy

Các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng biểu quyết đồng ý việc dừng thu phí bảo trì đường bộ đối với xe máy từ ngày 7/7. Ảnh: Nguyễn Đông/ VnExpress
Các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng biểu quyết đồng ý việc dừng thu phí bảo trì đường bộ đối với xe máy từ ngày 7/7. Ảnh: Nguyễn Đông/ VnExpress
Cho rằng quy định thu phí bảo trì đường bộ với xe máy là "không hợp lòng dân", Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Trần Thọ đề xuất tạm dừng và được 100% đại biểu đồng ý.

Ngày 7/7, kỳ họp thứ 14 HĐND TP Đà Nẵng khóa 8 đã khai mạc. Nhiều vấn đề "nóng" về dân sinh, ô nhiễm môi trường, dự án treo, quản lý đô thị, nhà chung cư, xử lý trách nhiệm cán bộ liên quan đến giấu đất tái định cư… được các đại biểu đưa ra thảo luận.

Đại biểu Huỳnh Phước nói, việc thu phí bảo trì đường bộ đối với xe máy như hiện nay tồn tại nhiều bất cập, vì nếu người dân không nộp cũng không có biện pháp, chế tài để xử lý. Do đó, gây thiệt thòi cho những người tự nguyện nộp loại phí này. "Việc này Quốc hội vẫn đang thảo luận. Bây giờ địa phương không thu thì không đúng, mà thu thì dân không đồng tình. Tốt nhất là nên tạm dừng, chờ Quốc hội có ý kiến cuối cùng rồi cùng thực hiện", ông Phước nói.

Kết luận tại buổi thảo luận, Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Trần Thọ cho biết, quá trình đi tiếp xúc cử tri nhiều người cũng bày tỏ bức xúc, phản ứng với việc thu phí bảo trì đường bộ đối với xe máy. 

"Tôi thấy việc thu phí này có một số bất cập. Thứ nhất là khó thu. Thứ hai, chủ trương này không hợp lòng dân, không được người dân ủng hộ nên phải tạm dừng", ông Thọ nói.

Đà Nẵng dừng thu phí bảo trì đường bộ với xe máy ảnh 1

Người tham gia giao thông ở Đà Nẵng sẽ tạm bớt được phí bảo trì đường bộ với xe máy. Ảnh: Nguyễn Đông/ VnExpress

Ông Thọ xin ý kiến đại biểu HĐND nên tạm dừng việc thu phí từ ngày 7/7 và được 100% đại biểu giơ tay biểu quyết. Riêng số tiền đã thu của người dân sẽ được giao lại cho các quận, huyện để đầu tư vào đường giao thông.

Tại kỳ họp này, HĐND TP Đà Nẵng thống nhất chuyển Bệnh viện Ung thư của Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh Đà Nẵng sang công lập, sáp nhập với Khoa Ung bướu (Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng) với tên gọi mới là Bệnh viện Ung bướu từ ngày 2/9.

Qua 30 tháng hoạt động, Bệnh viện Ung thư đã tiếp nhận gần 60.000 lượt bệnh nhân, công suất giường bệnh đạt 81%; miễn giảm viện phí cho 4.350 lượt bệnh nhân với số tiền hơn 4,897 tỷ đồng; tầm soát bệnh ung thư vú miễn phí cho 1.300 phụ nữ ở Đà Nẵng.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG