Đà Nẵng gửi 20.000 tin nhắn mời người dân đi bầu cử

TPO - Ngày 21/5, Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng cho biết, trong ngày, tổng đài dịch vụ công 1022 của TP đã gửi 20.000 tin nhắn đến các thuê bao để kêu gọi người dân tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP sẽ diễn ra vào ngày mai (22/5).
Đà Nẵng gửi 20.000 tin nhắn mời người dân đi bầu cử ảnh 1

Thông qua tổng đài dịch vụ công 1022, Đà Nẵng đã nhắn 20.000 tin nhắn đến các thuê bao kêu gọi người dân tham gia bầu cử vào ngày mai. Ảnh: Đào Phan

Theo đó, tổng đài gửi tin nhắn với nội dung: “Ngày 22/5/2016, kính mời cử tri đi bầu cử ĐBQH khóa XIV và bầu cử ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021”.

Theo dự kiến, vào ngày mai 22/5, hơn 683.000 cử tri tại TP.Đà Nẵng sẽ đến 538 tổ bầu cử để bỏ phiếu. Để công tác bầu cử diễn ra nghiêm minh, đúng luật, Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu các tổ bầu cử phải đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra đúng thời gian luật định, không chạy theo thành tích tiến độ, không được tuyên bố kết thúc cuộc bỏ phiếu và kiểm phiếu trước 19h ngày 22/5.

Đà Nẵng gửi 20.000 tin nhắn mời người dân đi bầu cử ảnh 2

Mọi công tác cho ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP  Đà Nẵng đã hoàn tất. Ảnh: Đào Phan

Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng cũng đã thành lập trung tâm báo chí để phóng viên các cơ quan báo, đài tác nghiệp trong ngày diễn ra cuộc bầu cử.

Theo đó, trung tâm báo chí được đặt ở phòng họp số 1 và phòng họp số 2, tầng 2 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng. Thời gian hoạt động từ 7h đến 19h ngày 22/5.

Đà Nẵng gửi 20.000 tin nhắn mời người dân đi bầu cử ảnh 3

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng cũng đã có văn bản cấm xe ben chở đất đá, vật liệu xây dựng lưu thông trên tất cả tuyến đường của thành phố trong hai ngày 21-22/5 nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông để mọi người dân thuận tiện tham gia bỏ phiếu bầu cử.

MỚI - NÓNG