Đà Nẵng: Hạn chế tốc độ của 'hung thần' xe ben

Biển quy định tốc độ xe tải 40km/h thay cho 50km/h trước đó tại đường Cách Mạng tháng Tám (quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng). Ảnh: Thanh Trần.
Biển quy định tốc độ xe tải 40km/h thay cho 50km/h trước đó tại đường Cách Mạng tháng Tám (quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng). Ảnh: Thanh Trần.
TPO - Một số điểm đen thường xuyên xẩy ra tai nạn xe ben tại Đà Nẵng vừa được cắm biển tốc độ chỉ còn 30-40km/h.

Sở GTVT Đà Nẵng vừa tiến hành lắp nhiều biển báo hạn chế tốc độ trên các tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn xe ben. Theo đó, tuyến đường từ mỏ đá quân đội đến cầu Nguyễn Tri Phương, nơi các xe ben chở đất thường xuyên lưu thông, đã được lắp thêm nhiều biển hạn chế tốc độ,  thay mới các biển quy định tốc độ từ 50 km/h đối với xe ben và 60km/h với ô tô (theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải) xuống 40km/h.

Riêng tại vòng xoay Cách Mạng Tháng Tám – Nguyễn Hữu Thọ (quận Cẩm Lệ) -  điểm đem thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông và cũng là nơi vừa xảy ra vụ xe ben đâm chết một phụ nữ vào ngày 6/3, được lắp thêm nhiều đèn tín hiệu cảnh báo và biển quy định tốc độ 30km/h. Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng còn thu nhỏ vòng xoay này để mở rộng tầm nhìn, hạn chế va chạm.

Như Tiền Phong đưa tin, sau cuộc họp khẩn cấp để giải quyết tình hình tai nạn giao thông liên quan tới xe ben ngày 6/3, lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phải lắp đặt ngay các biển báo về hạn chế tốc độ, cảnh báo tai nạn, camera để giám sát “hung thần” xe ben, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm đối với loại hình xe ben, xe tải vi phạm tốc độ, tải trọng…

MỚI - NÓNG